Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EU ủng hộ, thúc đẩy các nước thành viên, doanh nghiệp, tổ chức tài chính châu Âu cung cấp tài chính cho Việt Nam, ưu tiên chia sẻ tài trợ từ các nguồn lực của EU hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Hôm nay (18/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Châu Âu (EC) Frans Timmermans nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Timmermans từ ngày 17-19/02/2022 theo lời mời của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên đã kịp thời hỗ trợ và ủng hộ vaccine cùng nhiều trang thiết bị và vật tư y tế cho Việt Nam trong phòng chống dịch, góp phần cùng Việt Nam sớm mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam – EU. Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, song kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – EU vẫn tăng trưởng rất tích cực, đạt 57 tỷ USD trong năm 2021, tăng 14,5% so với năm 20202.

Thủ tướng đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá Việt Nam vào thị trường EU, nhất là hàng nông thuỷ sản; đồng thời cho biết Việt Nam đang rất tích cực khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, trực tiếp Thủ tướng đã làm việc với các phường, xã, ngư dân trên cả nước về vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị EC xem xét, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU và thúc đẩy các nước thành viên còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đã nghiêm túc và nhanh chóng triển khai các cam kết tại Hội nghị COP26 để thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 thông qua Ban Chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng làm Trưởng ban và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan, xây dựng các kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, từng bước loại bỏ điện than với cách tiếp cận công bằng, công lý.

Thủ tướng đề nghị EU ủng hộ, thúc đẩy các nước thành viên, doanh nghiệp, tổ chức tài chính châu Âu cung cấp tài chính cho Việt Nam, ưu tiên chia sẻ tài trợ từ các nguồn lực của EU hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch điều hành EC ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26, thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại khu vực trong ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định EU mong muốn đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư giúp Việt Nam triển khai thành công các cam kết tại COP26, ủng hộ Việt Nam tự chủ về năng lượng giống như Việt Nam đã tự chủ về kinh tế như hiện nay.

Thủ tướng và ông Timmermans đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có việc giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; nhất trí thúc đẩy hợp tác thông qua các cơ chế.

Trước đó, tại hội đàm với Phó Chủ tịch điều hành EC Timmermans, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp chống khai thác trái phép IUU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân cũng như nguồn cung ứng thủy sản cho thị trường EU.

Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề IUU, Phó Chủ tịch Timmermans thông báo EU sẽ sớm cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam để khảo sát và đưa ra kết luận về vấn đề này.

Đọc thêm