Thủ tướng Malaysia sẽ thông báo về tương lai chính trị sau 17 tháng cầm quyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CNA dẫn lời một Bộ trưởng Nội các thông tin, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ đưa ra thông báo về tương lai chính trị của mình vào thứ Hai (16/8).
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu trong buổi công bố nội các của ông tại Putrajaya, Malaysia ngày 9/3/2020. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu trong buổi công bố nội các của ông tại Putrajaya, Malaysia ngày 9/3/2020. Ảnh: Reuters

Các hãng tin địa phương dẫn lời Bộ trưởng Bộ Chức năng đặc biệt của Thủ tướng Mohd Redzuan Md Yusof nói rằng các nhà lãnh đạo Đảng Bersatu đã gặp nhau vào hôm nay (15/8) để thảo luận về kịch bản nếu Thủ tướng Muhyiddin từ chức.

Thông tấn xã quốc gia Malaysia (Bernama) dẫn lời ông Mohd Redzuan Md Yusof cho biết, "Thủ tướng đã tìm hiểu mọi phương án chỉ vì lợi ích của người dân trong thời điểm khủng hoảng này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tuân theo Hiến pháp.

Việc này được giao cho Quốc vương để đảm bảo rằng đất nước tiếp tục được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo nhạy cảm với các mối quan tâm của người dân".

Ông Muhyiddin là Chủ tịch Đảng Bersatu, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ tám của đất nước vào ngày 1/3/2021. Thủ tướng ban đầu nhấn mạnh rằng ông lãnh đạo đa số trong Quốc hội và hứa sẽ chứng minh tính hợp pháp của mình thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dự kiến ​​được thông qua tại Quốc hội vào ngày 7/9.

Hôm 13/8, ông Muhyiddin đã xuất hiện trong một bài phát biểu trên truyền hình để tìm kiếm sự ủng hộ của lưỡng đảng. Mặt khác, ông hứa sẽ trình một Dự luật sửa đổi Hiến pháp để giới hạn chức vụ Thủ tướng trong hai nhiệm kỳ và một Dự luật liên quan đến hoạt động của các đảng phái để chống tham nhũng một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, đề xuất của Thủ tướng Muhyiddin đã bị Liên minhHy vọng (gồm 4 đảng đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Malaysia 2018 đối lập với Đảng Mặt trận dân tộc (một liên minh chính trị) đã nắm quyền lực chính quyền liên bang trong 60 năm) từ chối vì cho rằng đây thực chất là một sự thừa nhận mở khiến Thủ tướng Muhyiddin mất đi sự ủng hộ của đa số Hạ viện. Cùng với đó, phe đối lập kêu gọi ông từ chức.

Sau đó, truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin nói rằng ông Muhyiddin sẽ đệ đơn từ chức vào tuần tới.

Theo Malaysiakini, ông Mohd Redzuan, một thành viên hội đồng tối cao Đảng Bersatu cho biết, “chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp. Ngày mai, sẽ có một cuộc họp Nội các đặc biệt. Sau đó, ông ấy sẽ tới Istana Negara để nộp đơn từ chức”.

Ông cũng được Malaysia Insight dẫn lời rằng: “Thủ tướng Muhyiddin nói rằng ông ấy phải từ chức vì ông ấy đã mất đa số ủng hộ trong quốc hội. Chúng tôi, với tư cách là hội đồng tối cao, phải tuân theo những gì được quy định trong hiến pháp liên bang ”.

Đọc thêm