Thủ tướng Malaysia tiếp tục làm Thủ tướng tạm quyền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quốc vương Malaysia đã đồng ý chỉ định ông Muhyiddin Yassin làm Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Thủ tướng mới được bổ nhiệm sau khi đơn từ chức của ông và Nội các được chấp thuận. 
Ông Muhyiddin Yassin được bổ nhiệm là Thủ tướng tạm quyền. Ảnh: AFP
Ông Muhyiddin Yassin được bổ nhiệm là Thủ tướng tạm quyền. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố do Hoàng gia đưa ra, Quốc vương đã nhận được đơn từ chức của ông Muhyiddin và toàn bộ Nội các và đã chấp nhận các đơn này. Quyết định của Quốc vương có hiệu lực từ ngày 16/8.

Cũng theo tuyên bố này, “Sau khi từ chức, Quốc vương đã đồng ý rằng ông Muhyiddin Yassin sẽ làm Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Thủ tướng mới được bổ nhiệm”. Đồng thời nhấn mạnh rằng, trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, kêu gọi tổng tuyển cử không phải là lựa chọn tốt nhất cho sự an toàn của người dân.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình lúc 3 giờ chiều nay, ông Muhyiddin cho biết ông Muhyiddin Yassin đã nộp đơn từ chức vì mất sự ủng hộ của đa số trong Hạ viện, đồng thời cho biết ông hy vọng một chính phủ mới sẽ được thành lập càng sớm càng tốt. Phe đối lập đã hoan nghênh việc ông Muhyiddin từ chức.

Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim đã viết trong một bài đăng trên Facebook: “Quyết định từ chức của ông Muhyiddin Yassin hôm nay được hoan nghênh và sẽ mở ra không gian hướng tới sự thay đổi cho đất nước.”

“Tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và cầu nguyện rằng Malaysia sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những thách thức về y tế và kinh tế vào lúc này. Tôi cảm ơn ông ấy (ông Muhyiddin Yassin) vì sự phục vụ của ông ấy cho đất nước ”.

Việc từ chức của Thủ tướng và Nội các có thể chấm dứt nhiều tháng bất ổn chính trị mà quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt khi quốc gia này đang chiến đấu với sự hồi sinh COVID-19 và vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tổng thư ký của Đảng Dân chủ Hành động Lim Guan Eng nhận xét rằng, "Thủ tướng mới sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn và sẽ phải làm tốt hơn nhiều trong việc đối phó với ba vấn đề khủng hoảng của đất nước là dịch COVID-19, khôi phục nền kinh tế và ổn định chính trị, đặc biệt là để cứu những sinh mạng và sinh kế bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gia tăng của ca nhiễm và tử vong do COVID-19”.