Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng với Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

(PLVN) - Chiều 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi đến thăm và làm việc tại Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi, do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đầu tư xây dựng. Dự án là công trình trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1-7-1989 – 1-7-2019).

Cùng với đoàn công tác Chính phủ, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đến tham quan hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện, hoàn chỉnh, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã có những phát biểu chỉ đạo và chia sẻ với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) cùng tập thể giáo viên, học sinh IEC Quảng Ngãi. Thủ tướng gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự đánh giá cao mô hình “thành phố thông minh” IEC Quảng Ngãi, được thể hiện qua những ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý và nghiên cứu, học tập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao trong chuyến thăm IEC Quảng Ngãi ngày 2-7-2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao trong chuyến thăm IEC Quảng Ngãi ngày 2-7-2019 

Thủ tướng chia sẻ “IEC quảng ngãi theo mô hình mà chính phủ sẽ nghiên cứu xem xét để có thể nhân rộng. Các thầy cô đã hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giáo dục một cách toàn diện, rõ nét, tạo môi trường sống, đào tạo lớp công dân toàn cầu”. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng tiếp tục hoàn thiện chương trình để có những đánh giá đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Được biết, IEC Quảng Ngãi hội tụ đầy đủ cấp học từ Mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool; chương trình Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc UK Academy (UKA) và chương trình Quốc tế Hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Học sinh IEC đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại IEC Quảng Ngãi
Học sinh IEC đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại IEC Quảng Ngãi 

Khởi công vào tháng 3-2018, chỉ sau hơn 1 năm thi công xây dựng, IEC Quảng Ngãi đã hoàn thiện toàn bộ dự án. Tính đến tháng 7-2019, đã có hơn 1.000 học sinh ghi danh nhập học cho năm học đầu tiên 2019 - 2020 tại IEC Quảng Ngãi và gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế đã gia nhập đội ngũ ban giảng huấn - chuyên gia giáo dục của IEC Quảng Ngãi, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa và không ngừng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại IEC Quảng Ngãi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại IEC Quảng Ngãi 

Đặc biệt, IEC Quảng Ngãi được vận hành dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tối ưu nhằm tăng cường tương tác và hỗ trợ học sinh, phụ huynh, trong đó: hệ thống internet wifi phủ toàn thành phố; hệ thống thẻ thông minh Smart Card được tích hợp trong mọi hoạt động, hướng đến “trường học không tiền mặt” và đảm bảo an ninh; trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phụ huynh hiểu các nhu cầu của học sinh; hệ thống học tập trực tuyến (e-learning); phần mềm quản lý trường học iPortal; thư viện thông minh e-library, “văn phòng không giấy” iOfffice; phần mềm quản lý nhân sự Oracle Peoplesoft; phần mềm kế toán Dynamic 365…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, thầy và trò IEC Quảng Ngãi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, thầy và trò IEC Quảng Ngãi 

Sau khi tìm hiểu về hành trình xây dựng dự án và không gian học tập sáng tạo tại đây, Thủ tướng đã tham quan lần lượt 7 môi trường giáo dục bằng hệ thống xe điện thân thiện với môi trường. Thủ tướng ấn tượng với phương thức ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành và tổ chức hoạt động tại 7 môi trường hiện đại, bao gồm: môi trường sinh thái - tự nhiên; thể thao - giáo dục thể chất; kỹ thuật - khoa học thực nghiệm; âm nhạc - văn hóa; mỹ thuật; nhân văn - truyền thống và nội trú.

Đọc thêm