Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33

(PLO) -Chiều 13/11, tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 33. Thủ tướng cũng đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận về đẩy mạnh hợp tác và liên kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN theo tinh thần chủ đề của năm 2018 “Tự cường và Sáng tạo”, về định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ tư từ trái sang) và lãnh đạo các nước tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ tư từ trái sang) và lãnh đạo các nước tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, chiều 13/11, sau khi đến Singapore bắt đầu chuyến tham dự HNCC ASEAN lần thứ 33 và các HNCC liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự lễ khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam tại Singapore.

Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá hàng trăm sản phẩm nông thủy sản, đồ gia dụng mang thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng Singapore và khách quốc tế, đặc biệt trong thời gian Hội nghị Cấp cao ASEAN 33. Diễn ra từ 13-25/11, sự kiện có sự phối hợp tổ chức của FairPrice - Tập đoàn đưa hàng Việt vào toàn bộ hệ thống 146 siêu thị của Tập đoàn tại Singapore trong Tuần lễ hàng Việt Nam này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Sembcorp Neil McGregor - một trong những doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư vào Việt Nam với 9 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Trong 2 ngày (14-15/11), Thủ tướng sẽ tiếp tục dự các hội nghị cấp cao liên quan, gồm: Cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Cấp cao Đông Á (EAS), 7 Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Australia, Nga), HNCC các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 2… 

Đọc thêm