Thủ tướng tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chiều nay có buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng để chuẩn bị cho kỳ hp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chiều nay có buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng để chuẩn bị cho kỳ hp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri TP Hải Phòng phản ánh tới Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ: một số ngành kinh tế mũi nhọn của TP như đóng tàu, sản xuất thép, vận tải đường biển hiện bị ảnh hưởng nặng nề do suy thoái kinh tế; cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hải Phòng còn gặp nhiều khó khăn với chính sách thuế, nhất là thuế GTGT. 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất của DN cũng chưa thực sự được cải thiện. Các DN vẫn khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính. Cử tri TP Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến kiến nghị của người dân bị thu hồi đất trên địa bàn, việc chậm giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các Bộ, Ngành, TP Hải Phòng cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, xử lý nợ xấu, phát triển thị trường, giãn, hoãn thuế cho sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển kinh tế biển, Trong đó, Chính phủ sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc DN.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm, hoãn, miễn thuế và hỗ trợ DN tiếp cận với nguồn tín dụng với lãi suất hạ thấp. Thủ tướng nhấn mạnh: Tháo gỡ khó khăn cho DN là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, nếu không hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh thì các mục tiêu khác khó có thể thực hiện được.

Để hỗ trợ các DN, tính đến tháng 4/2013, tổng số thuế mà nhà nước giảm, hoãn, miễn cho các DN lên đến 38.000 tỷ đồng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính Phủ cũng thông tin đến các cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2013.

Theo đó, mặc dù DN còn gặp nhiều khó khăn như lượng hàng tồn kho còn nhiều, lãi suất còn cao, nhưng tăng trưởng kinh tế quý I đã có sự khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiềm chế. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 6 tỷ USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng nhấn mạnh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất, tăng cường quản lý ngân sách, giảm chi không cần thiết.

Linh Nhâm

Đọc thêm