Thủ tướng yêu cầu quyết liệt cải cách thủ tục hải quan

(PLO) - Sáng qua (25/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc 
Thủ tướng nêu rõ, cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đi lại của người dân, du khách quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.
“Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, nền kinh tế của Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhờ đó mà chúng ta phát triển. GDP của chúng ta có 150 tỷ USD, trong khi đó xuất nhập khẩu là 300 tỷ USD, không có thị trường, không có xuất nhập khẩu thì làm sao có tăng trưởng?”, Thủ tướng đặt vấn đề.
Đề nghị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó có lĩnh vực hải quan, các bộ, ngành phải không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu Hải quan các cấp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ vào Nghị quyết 19 để bám sát, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra. 
Từng bộ, ngành phải xây dựng chương trình, mục tiêu cụ thể, đặt ra lộ trình rõ ràng vì “cải cách thủ tục hải quan, nếu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan không quyết liệt thì sẽ không ai làm thay được”.
Thủ tướng cho rằng, thủ tục không phải trên trời mà nằm ngay trong các văn bản mà chúng ta đề ra nên muốn cải cách, phải rà soát pháp luật hiện hành theo hướng tạo thuận lợi, phục vụ tối đa cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đưa ra giải pháp thông thoáng, thuận lợi nhưng phải quản lý được, không có nghĩa thông thoáng là bỏ quản lý. 
Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng đề cập là các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải cách các thủ tục hải quan, trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ công nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp. 
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19, trong cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hải quan. 
Bộ trưởng kiểm tra, Phó Thủ tướng phụ trách khối kiểm tra, Thủ tướng kiểm tra để không xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi” và năm 2015 phải có chuyển biến thực sự trong cải cách thủ tục hành chính bằng những con số cụ thể. 
Thủ tướng cũng cho biết, tiếp sau đây, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng sẽ có các cuộc làm việc với các bộ, ngành liên quan nhằm kiểm tra việc CCHC trong các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, cấp phép xây dựng.
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, báo chí tham gia kiểm tra, giám sát theo tinh thần “thẳng thắn phê phán, ai không chấp hành, chấp hành không tốt Nghị quyết 19 cứ điều tra, cứ nêu lên, cứ chỉ rõ”. 
Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 19 năm 2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đã giúp đơn giản hóa 41 thủ tục hành chính, bãi bỏ 14 thủ tục; 98% số tờ khai, kim ngạch đã thông quan điện tử; tiếp nhận hơn 31 ngàn hồ sơ điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh; chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại 12 cảng biển quốc tế từ 11/11/2014 với sự tham gia của 3 Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương; 1/3 số lượng container luồng đỏ đã được thực hiện soi chiếu bằng hệ thống máy soi hiện đại tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung. 

Đọc thêm