Thưởng nóng lực lượng phá vụ án "giết người ở Hóc Môn"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an (CATP) đã tổ chức buổi lễ biểu dương và thưởng nóng cho các đội nghiệp vụ, Công an địa phương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khả năng nhanh chóng phối hợp triệt phá vụ án "Giết người, cướp tài sản" diễn ra vào ngày 06/01/2024 tại huyện Hóc Môn. Chỉ sau 72 giờ điều tra, xác minh, các đơn vị Công an thành phố đã bắt giữ được nghi phạm gây án.
Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh trao thư khen các đơn vị, cá nhân kịp thời điều tra vụ giết người, cướp tài sản
Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh trao thư khen các đơn vị, cá nhân kịp thời điều tra vụ giết người, cướp tài sản

Phó giám đốc CATP, đồng chí Thiếu tướng Mai Hoàng, đã trao thư khen kèm theo tiền thưởng nóng lên đến 135 triệu đồng cho 5 đơn vị và 5 cá nhân xuất sắc thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn, và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Toàn cảnh buổi trao khen thưởng cho các lực lượng khám phá nhanh vụ án

Toàn cảnh buổi trao khen thưởng cho các lực lượng khám phá nhanh vụ án

Đồng chí Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc CATP đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc hiệu quả của các lực lượng chức năng

Đồng chí Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc CATP đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc hiệu quả của các lực lượng chức năng

Trong vòng 72 giờ điều tra, xác minh các đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, cũng như thu giữ toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ án. Hành động này không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong chiến đấu chống tội phạm mà còn là kết quả của sự hợp tác mạnh mẽ giữa các đơn vị trong CATP, sự hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, và sự ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền, và nhân dân địa phương.

Trước đó, vào 11 giờ 30 ngày 06/01/2024, Công an huyện Hóc Môn nhận được thông báo về vụ án "Giết người, cướp tài sản" tại địa điểm 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.C (sinh năm 1993; hộ khẩu thường trú: Hiệp Thạnh, Hiệp Đức, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), tài sản bị cướp là chiếc xe máy.

Ban Giám đốc CATP đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự thiết lập chuyên án, tập trung lực lượng và thiết bị, hợp tác với Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, và các đơn vị khác để truy xét nghi phạm. Trong khoảng 9 giờ, Ban Chuyên án đã xác định được đối tượng chính là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm: 1997; hộ khẩu thường trú: Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). Tuy nhiên, đối tượng này đã di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau trong TP HCM và cuối cùng lẩn trốn vào rừng Keo thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Với diện tích lớn và địa hình phức tạp, việc truy bắt đối tượng trở nên khó khăn, Ban Chuyên án đã triển khai gần 1000 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện, chó nghiệp vụ để tìm kiếm đối tượng, quyết tâm không bỏ sót dù là góc nhỏ. Sau 72 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án, đồng thời, di lý đối tượng về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - CATP để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm