Thương tiếc Đại uý Trần Duy Hùng dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 13/1, đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình Đại uý Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế - để tổ chức hậu sự cho cán bộ đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn những ngày trước Tết Nguyên đán.
Bí thư Thành ủy Huế và lãnh đạo Công an TP Huế chia buồn, động viên người thân gia đình Đại uý Trần Duy Hùng.
Bí thư Thành ủy Huế và lãnh đạo Công an TP Huế chia buồn, động viên người thân gia đình Đại uý Trần Duy Hùng.

Đại uý Trần Duy Hùng (sinh năm 1983), tốt nghiệp trường Đại học Luật, Đại học Huế. Từ nhỏ, anh có ước mơ được khoác lên mình màu áo lực lượng CAND nên sau khi ra trường, anh được tuyển vào ngành Công an và được phân công công tác làm Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường An Tây, TP Huế. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, anh tiếp tục vừa làm vừa theo học trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân.

Luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc, tháng 10/2021, anh được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế.

Sau một thời gian ngắn chuyển về địa bàn phường Thủy Vân công tác, anh được đồng đội tin yêu, người dân địa phương quý mến. Mỗi lần nhận tin báo của người dân có vụ việc liên quan đến tình hình ANTT địa bàn, anh luôn là người có mặt sớm nhất để xử lý, giải quyết.

Đại uý Trần Duy Hùng.

Đại uý Trần Duy Hùng.

Vào khoảng 18h ngày 12/1, nhận tin báo từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân) có dấu hiệu bị tâm thần thực hiện hành vi chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và Bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công Đại úy Hùng.

Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh lại sử dụng hung khí nguy hiểm nên Đại úy Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế đối tượng không để đối tượng có dấu hiệu tâm thần đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân trong khu phố. Quá trình khống chế đối tượng Sang, anh bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Đại úy Trần Duy Hùng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng đồng chí Hùng đã hy sinh.

Đối tượng Sang sau đó đã bị bắt giữ.

Trong sáng 13/1, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo Công an TP Huế và các đơn vị đã đến chia buồn, động viên cùng gia đình Đại úy Trần Duy Hùng.

Trước sự hy sinh của Đại uý Trần Duy Hùng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm hồ sơ liên quan đến các chế độ chính sách đối với Đại úy Hùng; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng liên quan đến vụ án.

Đọc thêm