Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về kiểm soát súng đạn trong tuần tới

(PLO) - Các nghị sỹ của đảng Dân chủ Mỹ ngày 16/6 đã thuyết phục được Thượng viện nước này tiến hành một cuộc bỏ phiếu về kiểm soát súng đạn trong tuần tới. 
Tất cả người Mỹ đều có thể dễ dàng mua súng. Ảnh minh họa

Theo AFP, việc Thượng viện Mỹ đồng ý tiến hành cuộc bỏ phiếu nói trên là kết quả của cuộc tranh luận kéo dài suốt 15 giờ của các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ về vấn đề bạo lực súng ống. Văn phòng Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết cuộc bỏ phiếu về các sửa đổi của đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ bắt đầu từ ngày 20/6, trong đó có cuộc bỏ phiếu về sửa đổi có tên “không bay, không mua” do Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Dianne Feinstein đề xuất.

Sửa đổi này đề nghị quy định cấm những người bị đưa vào danh sách theo dõi khủng bố hay cấm bay của Mỹ mua súng ống và đạn dược. Bên cạnh đó, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt hơn trong quá trình bán súng cả tại các cửa hàng lẫn trên internet cũng sẽ được đưa ra lấy ý kiến các nhà làm luật Mỹ tại cuộc bỏ phiếu này.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc nước Mỹ vẫn đang bàng hoàng trước vụ thảm sát 49 người tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida hồi cuối tuần qua. Với sự ủng hộ từ một nhóm nhỏ các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa, tại cuộc tranh luận vừa diễn ra, các nghị sỹ đảng Dân chủ đã xoáy vào việc tại sao một người đàn ông đã bị điều tra vì bị tình nghi có quan hệ với các phần tử cực đoan và đã được đưa vào danh sách theo dõi của FBI lại có thể gây ra được vụ thảm sát hàng loạt bằng một khẩu súng trường tấn công được mua hợp pháp.

Họ cũng dẫn báo cáo gần đây của chính phủ Mỹ cho thấy từ năm 2004 đến nay 91% các nghi phạm khủng bố đã bị nhà chức trách điều tra vẫn vượt qua được các cuộc kiểm tra lý lịch khi mua súng để nêu rõ bất cập hiện nay.

Các nghị sỹ của đảng Dân chủ ở Mỹ hiện đầy tin tưởng vào việc dự luật này sẽ được thông qua tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Động thái này, nếu xảy ra, sẽ là bước đột phá, kết thúc bế tắc đã kéo dài suốt nhiều năm qua tại Mỹ về cách thức giảm thiểu tình trạng bạo lực do súng ống tại nước này. Tuy nhiên, dù các biện pháp nói trên nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ nhưng các chuyên gia cho rằng chúng nhiều khả năng sẽ chưa thể được thông qua khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã cận kề.

Một dự thảo luật tương tự hồi tháng 12 năm ngoái đã thất bại khi chỉ nhận được sự ủng hộ của một thượng nghị sỹ của đảng Cộng hoà. Song, cuộc bỏ phiếu lần này có triển vọng hơn khi ứng viên tổng thống giả định của đảng Dân chủ Donald Trump đã có những phát biểu cho thấy ông có thể ủng hộ việc tăng cường kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Ông Trump cho biết ông sẽ gặp Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) để trao đổi về khả năng không cho phép những người trong danh sách theo dõi khủng bố hay danh sách cấm bay được mua súng. NRA ngày 16/6 cũng cho biết sẽ gặp ông Trump đồng thời tuyên bố sẵn sàng đón nhận những thay đổi về luật pháp để ngăn chặn việc mua súng trong một số trường hợp nhất định. 

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16/6 cũng đã đến Orlando để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Tại đây, ông cũng đã thúc giục giới làm luật nước này “làm việc đúng đắn”, tức thắt chặt việc quản lý súng ống. Đối thủ của ông Trump tại cuộc bầu cử tới đây là bà Hillary Clinton cũng cho biết bà ủng hộ những hạn chế mà ông Murphy đề xuất. 

Đọc thêm