Tích cực làm rõ vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết

(PLVN) - Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đến thời điểm hiện tại thông tin vụ án nữ sinh C. T. D. (SN 1997, trú tại Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại sau khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết vẫn còn mờ nhạt nhưng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực để làm rõ vụ án mạng trên trong thời gian sớm nhất. 
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: NDCC)
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: NDCC)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 4/2 (tức chiều 30 Tết), một người đàn ông khoảng 36 – 38 tuổi đến khu vực hai mẹ con D. đang bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ hỏi mua gà với số lượng lớn.

Sau đó, người này xin số điện thoại của D. và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà đồng thời đề nghị D. mang tới khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Khi đi, D. mặc chiếc áo khoác trắng, đi xe hiệu Wave LX, biển số 27H-7407. 2 tiếng sau đó, gia đình không thể liên lạc với D. Đến tối muộn cùng ngày không thấy D. về nên người thân trong gia đình tổ chức đi tìm nhưng không có tung tích. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra với D., nên gia đình đã trình báo sự việc cho Công an thành phố Điện Biên Phủ.

Chiều 6/2, CQĐT tìm thấy chiếc xe máy của D. tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Đến khoảng 10h sáng 7/2, thi thể D. được phát hiện tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50m cách 20km nơi phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân.

Theo các cán bộ điều tra vụ án, thời điểm phát hiện thi thể D. đang trong tình trạng đã phân hủy, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím nghi có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại.

Cơ quan công an phát đi thông báo, phiếu thu thập thông tin để truy tìm hung thủ
Cơ quan công an phát đi thông báo, phiếu thu thập thông tin để truy tìm hung thủ

Bước đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, với những thông tin ban đầu về sự việc và dấu vết hiện trường có thể thấy rằng đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của hung thủ đã xâm hại đến 3 khách thể Bộ luật hình sự bảo vệ, đó là quyền sống của con người, quyền được bảo vệ về nhân phẩm và quyền sở hữu tài sản. Hung thủ có thể là người địa phương biết hoặc lợi dụng việc nữ sinh một mình đi giao hàng 10 con gà đã thực hiện hành vi xâm hại đến nhân phẩm nữ sinh.

Do bị nữ sinh chống cự phản ứng lại hành vi xâm hại, đối tượng đã sử dụng vũ lực dùng tay bóp cổ làm ngạt đường hô hấp gây tử vong. Sau khi nữ sinh bị bất tỉnh, cần làm rõ việc hung thủ có hành vi chiếm đoạt tài sản của nữ sinh hay không như số hàng hóa 10 con gà, điện thoại, tiền bạc.

Đối với chiếc xe máy của nạn nhân, dù cho đối tượng dùng để che dấu hành vi phạm tội, đánh lạc hướng điều tra vứt xe cách xa 20 km nơi hiện trường sát hại nữ sinh thì đều được xác định là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

"Trong cùng một thời điểm, hung thủ đã phạm 3 tội, trong đó có 1 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật Hình sự, đó là tội "Giết người", "Hiếp dâm" và “Cướp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g, n Khoản 1, Điều 123; Khoản 1 Điều 141; Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu hung thủ có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì với hành vi thực hiện tội phạm không còn tính người, phạm nhiều tội và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng sẽ phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội cao nhất là tử hình", luật sư Thơm nói.

Thi thể D. và chiếc xe máy chở gà đến chỗ hung thủ đã được tìm thấy (Ảnh: NDCC)
Thi thể D. và chiếc xe máy chở gà đến chỗ hung thủ đã được tìm thấy (Ảnh: NDCC)

Bà T. T. H. - mẹ của nạn nhân cho biết, D. đang là sinh viên năm cuối khoa Địa chính môi trường, đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Được nghỉ Tết, D. về quê phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ.

Cũng theo bà H., D. là con gái út của gia đình và có dự định học xong sẽ lấy chồng gần để chăm sóc cho bà nhưng không may đã xảy ra sự việc. Trước đó, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai khác.

Qua trao đổi, bà H. mong cơ quan chức năng sớm tìm được hung thủ, làm rõ vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm