Tiệm vàng bị trộm lấy đi 80 lượng vàng

(PLO) - Vụ trộm được phát hiện sáng 23/10 tại tiệm vàng Tân Hòa Hưng số 2A đường Xóm Củi, phường 11, quận 8, TP.HCM, do ông Lê Văn Minh làm chủ.
Cảnh sát đo vẽ, thu thập tang vật, chứng cứ tại hiện trường
Cảnh sát đo vẽ, thu thập tang vật, chứng cứ tại hiện trường
Ông Minh cho biết, khoảng 7h cùng ngày, khi cửa cuốn bằng sắt được kéo lên, ông vô cùng hoảng loạn chứng kiến toàn bộ hàng chục lượng vàng trong hai tủ kính trưng bày đã biến mất. 
Hiện trường tiệm vàng Tân Hòa Hưng, quận 8 bị trộm đột nhập
Hiện trường tiệm vàng Tân Hòa Hưng, quận 8 bị trộm đột nhập
Cũng theo ông Minh, khoảng 19h ngày 22/10, ông thấy tiệm vắng khách nên kiểm tra an ninh rồi đóng cửa ra về. Đến sáng nay quay lại thì phát hiện vụ việc.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Thông tin ban đầu, có khoảng 80 lượng vàng gồm nhẫn, lắc, dây chuyền, vòng vàng và trang sức đã bị trộm lấy mất. Không có dấu hiệu đập phá, cạy cửa.
Xung quanh tiệm vàng Tân Hòa Hưng có rất nhiều cơ sở kinh doanh trang sức, vàng bạc và đều nằm mặt tiền đường. Tuy nhiên, đa phần đều không gắn kính cường lực mà chỉ loại kính thông thường, dễ phá.

Đọc thêm