Tiền Giang đẩy mạnh tìm hiểu Luật BHXH, Luật BHYT

(PLVN) - BHXH, BHYT không chỉ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân. Việc hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về BHXH, BHYT là vô cùng cần thiết.

Ngày 28/8 và 29/8, BHXH Tiền Giang phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật BHXH, Luật BHYT năm 2024. Các đội thi không chỉ thể hiện kiến thức mà còn khoe tài văn nghệ giúp các phần thi thêm hấp dẫn.

Ông Phạm Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức cho biết, hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong cán bộ hội viên nông dân về kiến thức pháp luật BHXH, BHYT. Việc hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về BHXH, BHYT là vô cùng cần thiết. BHXH, BHYT không chỉ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân.

Ông Phạm Văn Toàn - Trưởng Ban tổ chức cho biết hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT

“Hội thi không chỉ là hoạt động mang tính chất thi đua, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, tuyên truyền Luật BHXH, BHYT, đặc biệt là tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà...”, ông Phạm Văn Toàn nhấn mạnh.

Hội thi chia làm 2 cụm, cụm 1 thi ngày 28/8 với 5 đội thi đến từ Hội Nông dân của đơn vị gồm các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, Tân Phước, TX Cai Lậy. Ngày 29/8 thi cụm 2 với 6 đội thi đến từ Hội Nông dân của đơn vị gồm đội Hội Nông dân các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, TP Gò Công và TP Mỹ Tho.

Ban Giám khảo hội thi

Ban Giám khảo hội thi với 5 thành viên, do ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang là Trưởng ban.

Nội dung thi gồm các phần: Lời chào, kiến thức, tài năng. Ở mỗi phần thi, các đội đều kết hợp với nhiều hình văn nghệ như hát đờn ca tài tử, cải lương, hát vè, tân nhạc..., để giới thiệu vùng đất, con người của huyện mình. Đặc biệt, phần thi chào hỏi là “khoe” tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của Hội Nông dân từng huyện, thị với tỷ lệ tham gia BHYT khá cao, lên đến 98%.

Phần thi của đội huyện Tân Phước

Phần thi kiến thức, với 2 phần thi trắc nghiệm và ứng xử tình huống, các câu hỏi xoay quanh quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“Hiện, tại Tiền Giang, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, mức ngân sách địa phương hỗ trợ cho nhóm người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo mức nào?” là nội dung một câu hỏi rất thực tế tại địa phương. Với câu hỏi này đã có 3 đội chọn cùng đáp án và 2 đội chọn đáp án khác.

Các đội trả lời phần thi trắc nghiệm

Trong phần thi ứng xử tình huống, các đội thi phải vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động hội, trong quá trình vận động bà con tham gia lưới an sinh để hoàn thành. Qua phân tích, nhận xét của thành viên Ban Giám khảo đối với từng đáp án, các đội thi đã được cập nhật thêm kiến thức.

Khán giả thích thú đua nhau trả lời câu hỏi về BHXH, BHYT

Trong phần thi tài năng, tiểu phẩm “Mua đi, chờ chi” của đội Hội Nông dân Châu Thành tái hiện câu chuyện vợ chồng ông Tám ỷ lại sức khỏe mà không chịu tham gia BHYT. Đến lúc rủi ro sức khỏe ập đến thì ông Tám mới tiếc nuối và sau đó khi được hỏi về BHYT thì ông chỉ chốt một câu “mua đi, chờ chi”. Các đội thi còn lại cũng thể hiện tài năng qua các tiểu phẩm có nội dung xoay quanh tham BHYT là phần tất yếu cuộc sống, tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu khi về già.

Đội TP Mỹ Tho thể hiện phần thi tài năng

Hội thi cụm 1 kết thúc với giải nhất thuộc về đội Hội Nông dân thị xã Cai Lậy, giải nhì thuộc về đội huyện Châu Thành, giải ba thuộc về đội huyện Tân Phước. Hai đội huyện Cái Bè và Cai Lậy cùng đạt giải khuyến khích.

Giải nhất cụm 1 thuộc về đội Hội Nông dân thị xã Cai Lậy.

Hội thi cụm 2 kết thúc với giải nhất thuộc về đội Hội Nông dân huyện Chợ Gạo, giải nhì thuộc về đội TP Mỹ Tho, giải ba thuộc về đội huyện Gò Công Tây. Ba đội huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông và TP Gò Công cùng đạt giải khuyến khích.

Giải nhất cụm 2 thuộc về đội Hội Nông dân huyện Chợ Gạo.

Qua hội thi, cán bộ hội viên nông dân được hiểu sâu hơn về kiến thức pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và BHXH trong thời gian tới được nâng cao, hiệu quả hơn nữa, góp phần duy trì và phát triển người tham gia, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Đọc thêm