Tiến sĩ “dởm” lừa hàng trăm người ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Việt Tiến (34 tuổi, ở phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Việt Tiến (34 tuổi, ở phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tiến đã giả mạo mình là phó giáo sư, tiến sĩ, tốt nghiệp ở Học viện Havard của Mỹ, đang là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo của Hà Nội và Vĩnh Phúc để hứa xin việc rồi lừa nhiều tỷ đồng của hàng trăm người.

Các nạn nhân của Tiến đến từ khắp các huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc. Những nơi Tiến hứa hẹn xin việc cho người có nhu cầu rải khắp từ Hà Nội về Vĩnh Phúc, từ cơ quan trung ương đến trường học. Ngoài ra, Tiến lòe bịp rằng hắn có khả năng “chạy” đại học, giải quyết chế độ thương binh, chất độc da cam... để nhận tiền của người dân rồi trốn mất.

Bình - Hương

Đọc thêm