Tiếp nhận công dân, biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã

(PLVN) - Ngày 6/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, BĐBP tỉnh Cao Bằng tiến hành tiếp nhận 61 công dân Việt Nam do Đại đội Quản lý biên giới Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trao trả, trong đó phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức

Trước đó, qua công tác điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đã phát hiện trong số công dân trên có 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm: Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1986), trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội đánh bạc, bỏ trốn sang Trung Quốc từ tháng 6/2019.

Đối tượng Lưu Trần Phước

Đối tượng thứ hai là Lưu Trần Phước (sinh năm 1995), trú tại thôn 1, Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar truy nã về tội cố ý gây thương tích, bỏ trốn sang Trung Quốc từ tháng 9/2019.

Sau khi bắt giữ, đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao 2 đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar xử lý theo quy định của pháp luật.

Số công dân do Đại đội Quản lý biên giới Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trao trả cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng trong ngày 06/02/2023

Đối với 59 công dân còn lại, đơn vị tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định và hướng dẫn quay trở về địa phương./.

Đọc thêm