Tiết lộ chấn động về con trai Tổng thống Philippines

(PLO) - Con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Phó Thị trưởng Davao Paolo Duterte, vừa bị cáo buộc đứng đằng sau hoạt động sát hại một số nhân vật trong tỉnh này.
Paolo Duterte, con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Inquirer.net).
Paolo Duterte, con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Inquirer.net).

Thông tin trên do một cựu sát thủ đưa ra hôm thứ Năm. Edgar Matobato, kẻ tự nhận từng là thành viên đội hành quyết Davao, cho hay Paolo Duterte đã ra lệnh sát hại doanh nhân tỷ phú Richard King hồi năm 2014, với nguyên nhân là do tranh chấp tình cảm. 

“Pinatay si Richard King doon sa Davao City. Ang nag-utos nyan si Paolo Duterte ang nag utos-nyan (Richard King bị giết tại thành phố Davao. Chính Paolo Duterte đã ra lệnh giết,) Matobato nói trong một buổi điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Philippines. 

"Paolo Duterte và Richard King là các tình địch của nhau", anh này nói thêm. 

Edgar Matobato đưa ra thông tin chấn động trong một cuộc điều trần. (Nguồn: Inquirer.net)
Edgar Matobato đưa ra thông tin chấn động trong một cuộc điều trần. (Nguồn: Inquirer.net)

Matobato cho biết 2 người bạn của anh ta, những kẻ từng tham gia phiến quân trước khi đầu hàng chính quyền, đã nhận 500.000 peso để giết King. Ngoài nạn nhân này, Paolo Duterte còn yêu cầu nhóm sát thủ của Matobato giết ít nhất 2 người nữa ở Davao.

Đọc thêm