Tiết lộ “công thức bí mật” của vũ khí không đối thủ của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hệ thống máy tính và radar mạnh mẽ của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus của Nga có thể xử lý dữ liệu radar nhanh như chớp, tăng tốc thông tin nhắm mục tiêu chính xác cho các bệ phóng và tên lửa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được đưa ra trong một bài phân tích của kênh Defense TV về hệ thống phòng không tối tân của Nga.

“Về cơ bản, với tầm bắn mở rộng, công nghệ tên lửa và radar tiên tiến cũng như khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lớn, hệ thống phòng không S-500 Prometheus báo trước một kỷ nguyên phòng không mới, đảm bảo an toàn bầu trời với hiệu quả và độ tin cậy chưa từng có”, Defense TV khẳng định.

Theo phân tích của Defense TV, hệ thống phòng không mới của Nga không chỉ có khả năng đánh chặn ngay lập tức tên lửa siêu thanh mà còn có thể tiếp cận các mục tiêu ở quỹ đạo Trái đất thấp.

“Công thức bí mật đằng sau khả năng tiêu diệt vũ khí siêu thanh của S-500 nằm ở hệ thống máy tính và radar mạnh mẽ. Công nghệ này có thể xử lý dữ liệu radar nhanh như chớp, tăng tốc thông tin nhắm mục tiêu chính xác cho các bệ phóng và tên lửa”, bài viết khẳng định.

Các tác giả lưu ý, nhờ có các radar mới nhất, hệ thống S-500 có thể phát hiện tên lửa đạn đạo đối phương trong bán kính vài nghìn km.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong năm 2024, quân đội Nga sẽ nhận được những mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới với hai phiên bản khác nhau.

Cùng với đó, quân đội Nga cũng sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa S-400, S-300V4, Buk-M3, Tor -M2U" và radar thế hệ mới.

Trong số này, S-500 thuộc hệ thống tên lửa phòng không đất đối không thế hệ mới. Đây là hệ thống đánh chặn tầm xa và tầm cao phổ quát với tiềm năng phòng thủ tên lửa được tăng cường.

Hệ thống này là sản phẩm của Tập đoàn Almaz-Antey. Giới chức Nga trước đó từng khẳng định, với những đặc tính ưu việt, hệ thống S-500 sẽ vượt trội hơn đáng kể so với hệ thống S-400 hiện đang phục vụ trong lực lượng phòng không Nga và cả hệ thống phòng thủ tên lửa đối thủ Patriot 3 của Mỹ.

Một số hãng tin cho hay, hệ thống tên lửa mới của Nga tấn công mục tiêu ở tầm bắn xa hơn bất kỳ hệ thống tên lửa hiện có nào.

Tờ Sasapost của Ai Cập cũng từng cho rằng sự ra đời của hệ thống tên lửa phòng không S-500 đưa đến sự khởi đầu kỷ nguyên mới của sự thống trị của Nga trên thị trường vũ khí.

Đọc thêm