Tiết lộ về những món quà đặc biệt phía Nga tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(PLVN) - Ông Oleg Kozhemyako - Thống đốc vùng Primorsky đã tặng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 1 chiếc áo chống đạn và 6 máy bay không người lái cùng hệ thống điều khiển.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được người đứng đầu Cục Phòng vệ dân sự và tình trạng khẩn cấp vùng Primorsky Alexander Zlatkin tiết lộ.

Theo đó, truyền thông Nga cho hay, vào sáng 17/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên đến đảo Russky ở Vladivostok. Ông Kim Jong-un đã đến thăm trường đại học Viễn Đông.

Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên được Hiệu trưởng của trường là ông Boris Korobets nói về sự phát triển của hòn đảo và trường đại học.

Tiếp đó, ông Kim Jong-un đã đến thăm triển lãm Phố Viễn Đông, khai mạc trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông EEF-2023.

Thống đốc Oleg Kozhemyako đã cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tham qua các sản phẩm được chế tạo tại khu vực Primorsky để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Sau khi tham quan, ông Kozhemyako đã tặng cho ông Kim một số mẫu sản phẩm.

Thông tin về những món quà, người đứng đầu Cục Phòng vệ dân sự và tình trạng khẩn cấp vùng Primorsky Alexander Zlatkin cho biết, trong số này có áo giáp chống đạn hạng Br5 và áo giáp C2 chống các mảnh.

“Chúng tôi cũng trao tặng máy bay không người lái FPV - UAV kamikaze - với số lượng 5 chiếc cùng hệ thống điều khiển với kính tương tác. Ngoài ra, còn có máy bay không người lái Geran - 25 mẫu 8. Đó là máy bay trinh sát, cùng hệ thống giám sát và điều khiển", ông Zlatkin nói.

Ngày 12/9 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Primorye trên đoàn tàu hỏa bọc thép của mình, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga.

Chuyến thăm kết thúc vào ngày 17/9. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur vào hôm 13/9.

Ngoài ra, ngày 16/9, ông Kim Jong-un cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Đọc thêm