Tìm lại dòng chảy lịch sử Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04

(PLVN) - Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 là một cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự thống nhất đất nước và chiến thắng vĩ đại trước thế lực thù địch. Lễ kỷ niệm 30/04 không chỉ là một ngày kỷ niệm quan trọng mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, dũng cảm và hy sinh của những người anh hùng đã góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Khu vực Dinh độc lâp 40/4/1975

Tìm lại dòng chảy lịch sử Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04

Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 là một cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự thống nhất đất nước và chiến thắng vĩ đại trước thế lực thù địch. Lễ kỷ niệm 30/04 không chỉ là một ngày kỷ niệm quan trọng mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, dũng cảm và hy sinh của những người anh hùng đã góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mỗi năm, vào ngày 30/4, lá cờ Đỏ Sao Vàng được treo cao như một biểu tượng tưởng nhớ ngày kỷ niệm quan trọng và đặc biệt này. Ngày 30/4 ghi dấu sự giải phóng toàn diện miền Nam, sự thống nhất quốc gia và sự giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi của ngày 30/4/1975 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam. Quân và dân ta đã chiến thắng đế quốc Mỹ, kẻ thù mạnh mẽ và tàn bạo nhất thế giới vào thời điểm đó, cũng như chính quyền tay sai ở miền Nam, để giành được độc lập, chủ quyền và kết thúc cuộc chiến tranh giành độc lập tự do và thống nhất quốc gia kéo dài 30 năm.

Mỗi năm vào ngày này, người dân lại được nhớ lại hình ảnh hào hùng của quân và dân, như hình ảnh người chiến sĩ Bùi Quang Thận cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập, tín hiệu cho chiến thắng toàn vẹn của chiến dịch lịch sử của Hồ Chí Minh, và sự kiện Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mầu của chính phủ Cộng hòa tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Nhằm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ, Sài Gòn đã được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh.

Gần cuối năm 1974 và đầu năm 1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy tình hình quân sự ở miền Nam đang phát triển thuận lợi cho Cách mạng nên đã đưa ra kế hoạch chiến lược để giải phóng miền Nam trong năm 1975 và 1976. Ban Chấp hành đã khẳng định rằng "toàn bộ năm 1975 là thời điểm phù hợp" và xác định rõ ràng rằng "nếu thời điểm phù hợp đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì ngay lập tức sẽ giải phóng hoàn toàn miền Nam".

Thành công của các chiến dịch ở Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng đã thêm phần thúc đẩy quyết tâm của quân đội chúng ta để hoàn thành chiến lược giải phóng miền Nam sớm nhất. Vì vậy, Ban Chấp hành đã quyết định tập trung lực lượng, vũ khí, kỹ thuật và trang thiết bị nhanh chóng trước mùa mưa, và đặt tên cho chiến dịch là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Vào ngày 26/4 lúc 17 giờ, quân đội ta đã khởi đầu chiến dịch. Các đơn vị quân đội nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ của kẻ địch và tiến vào trung tâm Sài Gòn. Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4, các xe tăng bộ binh đã húc đổ cổng và tiến vào Dinh Độc Lập. Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc bấy giờ là Dương Văn Minh, vừa lên nắm quyền từ ngày 28/4, đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ giải phóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được chiến sĩ Bùi Quang Thận cắm trên nóc Dinh, báo hiệu sự thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch Hồ Chí Minh trong lịch sử.

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đã tái minh chứng cho sự khôn ngoan và khéo léo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc định đạo cách mạng, cũng như là minh chứng cho tinh thần kiên định, độc lập, mạnh mẽ, và kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù ngoại xâm.

Ngày kỷ niệm 30 tháng 4 không chỉ là một dịp lễ quan trọng lịch sử mà còn là cơ hội hàng năm để toàn bộ dân chúng ghi nhớ về sự hy sinh và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam, những người đã chung một màu máu và nước mắt để bảo vệ sự độc lập và tự do của quê hương trong thời đại hiện nay.

Trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam, Lễ kỷ niệm 30/04 không chỉ là ngày lịch sử, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, quyết tâm và hy sinh. Ngày 30/4 còn là ngày gắn kết mọi tầng lớp dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên. 30/04 đã đang là sẽ di sản vĩnh cửu của dân tộc Việt Nam.

Đọc thêm