Tìm thấy 3 thi thể vụ máy bay trực thăng rơi ở vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bước đầu, lực lượng chức năng xác định tìm thấy là thi thể của phi công Chu Quang Minh và 2 khách du lịch trong vụ máy bay Bell-505 rơi tại vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh hôm qua, 5/4.
Máy bay trực thăng BELL505 mang số hiệu 8650 (Ảnh: tructhanghalong.com)
Máy bay trực thăng BELL505 mang số hiệu 8650 (Ảnh: tructhanghalong.com)

Tai nạn xảy ra vào chiều 5/4, tại khu vực Áng Kê luồng đất Quảng Ninh giáp ranh với xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Trực thăng Bell-505 mang số hiệu VN - 8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) cất cánh lúc 16h56 tại khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh), đến 17h15 thì bị sự cố.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 5 người, gồm: ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công; ông Hồ Tá L (SN 1964); bà Nguyễn Thị H (SN 1963); Hồ Thị O. (SN 1962) và Phạm Thị B (SN 1958), cùng trú tại TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Mảnh vỡ nghi là của máy bay Bell-505 do BĐBP Quảng Ninh trục vớt được (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp)

Mảnh vỡ nghi là của máy bay Bell-505 do BĐBP Quảng Ninh trục vớt được (Ảnh: BĐBP Quảng Ninh cung cấp)

Đến 19h18 ngày 5/4, lực lượng chức năng của Hải Phòng và Quảng Ninh tại hiện trường báo ã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay. Đến 23h30, các lực lượng chức năng đã vớt thêm được 1 thi thể. Bước đầu, 3 thi thể được xác định là của phi công Chu Quang Minh và 2 khách du lịch.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của Trung ương, TP Hải Phòng và Quân khu 3 đã xuyên đêm tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: CTV).

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: CTV).

Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã điều động 5 xuồng, 15 cán bộ, chiến sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Riêng Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã điều động 2 tàu, 4 xuồng với 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đọc thêm