Tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thi thể hai công nhân được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lớp đất đá trong vụ sạt lở tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Trưa nay - 29/6, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy là bà N.T.H.V (SN 1978, thường trú tỉnh Phú Yên). Đến khoảng 13h20, thi thể nạn nhân nhân thứ 2 là ông P.K (SN 1976) cũng được đưa ra khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, ông K và bà V là vợ chồng. Họ cùng hơn 10 người khác từ Phú Yên lên TP Đà Lạt làm công nhân xây dựng. Khi sự cố xảy ra, vợ chồng ông K ngủ trong lán trại, không kịp chạy thoát. Những người khác may mắn thoát được.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ kinh phí để đưa thi thể nạn nhân trở về địa phương an táng.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám do mưa lớn đã làm sập 1 ngôi nhà, làm bị nghiêng một ngôi nhà, một ngôi nhà bị vỡ tường.

Thời điểm xảy ra sự việc, 2 công nhân ngủ lại để trông coi công trình bị vùi lấp là ông K và bà V. Ngoài ra, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người thì 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4h30 sáng 29/6 nạn nhân được lực lượng chức năng thực hiện giải cứu ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu chữa, điều trị.

Theo báo cáo ngày 29/6 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong đêm 28/6, trên địa bàn tỉnh có những vùng mây dông phát triển gây mưa to ở khu vực TP Đà Lạt. Thời gian mưa từ khoảng 17h đến 22h với lượng mưa đo được tại một số điểm như Tà Nung 107mm, Phường 4: 51mm, Phường 5: 47mm.

Mưa lớn gây sạt lở ở TP Đà Lạt và gây ngập sông Cam Ly tại hai huyện Đức Trọng, Lâm Hà. Trong đó, mưa lớn tại TP Đà Lạt khiến 2 người bị vùi lấp, 2 người bị thương; có 2 nhà kiên cố bị sập, 1 nhà kiên cố bị hư hại nặng, 9 căn nhà bị hư hỏng một phần, 1 lán trại công nhân bị vùi lấp; 1 cột điện bị gãy đổ; 13 vụ sạt lở đất và 13 cây thông bị ngã đổ.