Tìm thấy thi thể nghi là nam thanh niên mất tích khi đi bắt ong

(PLVN) - Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên nghi là Vi Văn Nghĩa ở trong rừng, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 22/9, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Thanh Kiên – Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên ở trong rừng thuộc thôn Thanh Vinh, xã Thanh Tân.

Theo ông Kiên, sau khi nhận được thông tin vụ việc một nam thanh niên vào rừng bắt ông bị mất tích, cơ quan chức năng xã Nghĩa Lợi đã phối hợp với UBND xã Thanh Tân huy động hơn 200 người tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

“Lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm từ ngày 15/9 đến 9h00 sáng nay (22/9) mới tìm thấy thi thể một nam thanh niên” ông Kiên thông tin.

Cũng theo ông Trần Thanh Kiên, do khi phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi khó nhận dạng nên vẫn chưa xác định thi thể trên có phải là người mất tích 8 ngày trước không. Tuy nhiên, qua đối chiếu với các vật dụng bên cạnh nạn nhân thì trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của em Vi Văn Nghĩa. “Hiện lực lượng công an đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra theo quy định”, ông Kiên cho biết thêm.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm Vi Văn Nghĩa. Ảnh: Mạng FB

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm Vi Văn Nghĩa. Ảnh: Mạng FB

Trước đó, theo trình báo của gia đình, ngày 14/9, em Vi Văn Nghĩa (SN 1994) đi xe máy mang BKS 37X-6480 từ nhà đến khu vực huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để bắt ong. Đến tối không thấy Nghĩa về, gia đình nhiều lần gọi điện thoại nhưng chỉ thấy đổ chuông, không ai nghe máy. Sau đó gia đình đã báo cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khoanh vùng, lùng sục khắp cánh rừng rộng gần 1.000 ha suốt hơn 1 tuần qua./.

Đọc thêm