Tin mới về vận chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine

(PLVN) - Công ty Gazprom của Nga và công ty Naftogaz của Ukraine có thể ký hợp đồng vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine trong 5 năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Công ty Gazprom của Nga xác nhận. Theo đó, trong hợp đồng 5 năm dự kiến sẽ được ký kết, khối lượng khí đốt trung chuyển từ Nga qua Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 65 tỷ m3 và trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024 là 40 tỷ m3 mỗi năm. 

“Những con số đó là chính xác”, đại diện Gazprom xác nhận các thông tin do truyền thông Ukraine công bố.

Thông tin trên được đưa ra sau khi sau các cuộc đàm phán khí đốt tại Minsk vào ngày 20/12, Nga và Ukraine đã ký một nghị định thư về vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu qua lãnh thổ Ukraine và dàn xếp những yêu cầu của đối tác. 

Thỏa thuận 5 năm nói trên khi được ký kết sẽ thay thế thay thế thỏa thuận hiện hành có thời hạn 10 năm sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới.

Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng năng lượng Ukraine Alexey Orzhel ngày 21/12 cho biết, Ukraine hy vọng thỏa thuận giữa 2 bên sẽ được ký trước ngày 1/1/2020.