Ẩu đả vì 1 ly nước, 2 thanh niên bị đa chấn thương

(PLVN) - Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đang điều tra, xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích đánh nhau chỉ vì vô tình đánh đổ 1 ly nước.

8 nam thanh niên tham gia cuộc ẩu đả gồm: Nguyễn Vĩ Khang, sinh năm 2001; Lưu Thanh Dương, sinh năm 2002; Huỳnh Văn Tiến, sinh năm 2000; Huỳnh Văn Tới, sinh năm 2002; Lê Văn Ân, sinh năm 1988; Lê Văn Cần, sinh năm 1990; Nguyễn Khánh Duy, sinh năm 2003 (cùng cư trú tại xã Tân Hội) và Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2004, cư trú xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

(Từ trái sang) 3 đối tượng Lưu Thanh Dương, Nguyễn Vĩ Khang và Huỳnh Văn Tiến bị bắt giữ tại Công an thị xã Cai Lậy. Ảnh: Trọng Tín
 (Từ trái sang) 3 đối tượng Lưu Thanh Dương, Nguyễn Vĩ Khang và Huỳnh Văn Tiến bị bắt giữ tại Công an thị xã Cai Lậy. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, Huỳnh Văn Tới đến chợ Tân Hội và gặp 2 anh em Lê Văn Ân và Lê Văn Cần đang ngồi ăn sáng. Cần vô tình tạt nước trúng chân Tới khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Khi trở về nhà, Tới kể lại sự việc cho Tiến nghe. Thay vì khuyên can em, Tiến lại gọi điện thoại cho Khang, Dương và Duy chuẩn bị hung khí đi tìm đánh 2 anh em Ân và Cần. Trong lúc đó, Ân và Cần cũng đi tìm anh em Tiến và Tới. Cuộc ẩu đả khiến Lê Văn Ân và Huỳnh Văn Tới bị đa chấn thương.

Công an thị xã Cai Lậy đã thu giữ 1 gậy 3 khúc, 3 dao tự chế và 3 xe mô tô. Qua test ma túy, Huỳnh Văn Tiến và Lưu Thanh Dương đều có kết quả dương tính. Nguyễn Vĩ Khang cũng khai nhận có sử dụng ma túy.

Đọc thêm