Bắt 2 nam công nhân phóng hỏa đốt quản lý

(PLVN) - Bị đuổi việc vì lấy trộm giày của công ty, Tuyền rủ thêm người đến phòng trọ của quản lý phóng hỏa để trả thù.
Trịnh (trái) và Tuyền tại cơ quan công an
Trịnh (trái) và Tuyền tại cơ quan công an

Ngày 20/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Đinh Ngọc Tuyền (SN 1986) và Hà Văn Trịnh (SN 1987, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo công an, Tuyền từng làm công nhân tại công ty Dona Standard (thuộc KCN Xuân Lộc). Thời gian làm việc tại đây, Tuyền lợi dụng sơ hở để trộm cắp giày. Phát hiện sự việc, quản lý xưởng là anh Trần Ngọc Anh (SN 1972) đã báo lãnh đạo công ty. Tuyền bị sa thải.

Bực tức, chiều 18/2, Tuyền rủ Trịnh đến phòng trọ của quản lý xưởng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc để trả thù nhưng không gặp.

Khoảng 19h cùng ngày, không gọi được anh Anh ra ngoài nói chuyện, hai đối tượng lấy dây thép buộc cửa ngoài và mua xăng về châm lửa đốt phòng trọ.

Nạn nhân bỏ chạy lên gác lửng, đập cửa kính thông gió kêu cứu. 

Người gần đó nghe tiếng tri hô đã dập lửa và đưa nạn nhân ra ngoài. Anh Anh sau đó đã trình báo công an. Trịnh và Tuyền bị bắt giữ sau đó.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. 

Đọc thêm