Bất ngờ lời khai nghi phạm biến rừng phòng hộ thành 'biển lửa' ở Hà Tĩnh

Theo lời khai của nghi phạm Phan Đình Thành, trưa 28/6 Thành ra vườn, gom rác đốt. Nắng gay gắt, gió thổi mạnh khiến lửa lan khắp vườn. Thành dùng xô múc nước dập lửa nhưng không dập được, lửa lan sang khu vực rừng thông sau nhà Thành...
Bất ngờ lời khai nghi phạm biến rừng phòng hộ thành 'biển lửa' ở Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) mới tạm giữ ông Phan Đình Thành (Sinh năm 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), nghi can liên quan vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Sáng nay, 30/6, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại và các căn cứ liên quan tại vườn nhà ông Thành.

Đối tượng Phan Đình Thành
Đối tượng Phan Đình Thành

Tại cơ quan điều tra, Phan Đình Thành khai nhận, trưa 28/6, Thành gom rác ra cuối vườn nhà rồi bật lửa đốt. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh, lửa lan khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được nên gọi mọi người đến giúp đỡ.

Tuy nhiên, lửa đã cháy mạnh và lan sang khu vực rừng thông phía sau nhà Thành. Hỏa hoạn dây chuyền từ khu vực rừng phòng hộ thôn 7, xã Xuân Hồng lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc Thị trấn Xuân An.

Công an Nghi Xuân đang củng cố hồ sơ, tài liệu, để tiến hành khởi tố đối vụ án, khởi tố đối tượng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sáng 30/6, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh tiếp tục được huy động để triển khai công tác chữa cháy tại địa bàn khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tĩnh Hà Tĩnh.

Mặc dù cháy rừng trên địa bàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh cơ bản được khống chế, nhưng tại khu vực cháy âm ỉ, tàn tro, để hạn chế tình trạng ngọn lửa bùng phát trở lại hàng trăm cảnh sát được huy động triển khai phương án phòng cháy chữa cháy tại hiện trường.

Các lực lượng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể được huy động tối đa để tạo “đường băng” ngăn lửa. Hơn 300 hộ dân xung quay khu vực cháy được di dời, đảm bảo an toàn.

Đọc thêm