Bắt tụ điểm bán số đề, phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy

(PLVN) - Khám xét nhanh cơ sở bán số đề của bà Trương Tú Châu (SN 1951, ngụ 269 đường Trần Phú, khu phố 3, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang), ngoài việc thu giữ một lượng lớn phơi số đề và tiền mặt, Công an còn phát hiện một lượng lớn dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp.
Đối tượng Trương Tú Châu tại Công an phường Vĩnh Thanh Vân
Đối tượng Trương Tú Châu tại Công an phường Vĩnh Thanh Vân

Vào khoảng 15h ngày 24/7, lực lượng Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã bắt quả tang bà Trương Tú Châu (SN 1951, ngụ 269 đường Trần Phú, khu phố 3, phường Vĩnh Thanh Vân (Rạch Gía, Kiên Giang) đang bán số đề. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phơi số đề và tiền mặt. Đáng nói, Công an còn phát hiện một lượng lớn dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều phơi số đề và tiền mặt:


 

Qua kiểm tra Công an còn phát hiện trong tủ của bà Châu có hơn 500 dụng cụ bằng thủy tinh và bình ga, cùng nhiều vật dụng khác dùng để sử dụng ma túy đá.

Làm việc với Công an, bước đầu bà Châu khai nhận, bà đã bán số đề từ hơn một năm nay và tự đứng ra làm thầu. Hàng ngày khách hàng mua số đề chủ yếu là những người làm nghề chạy xe ôm, xe lôi, bán vé số… mức tiền mà bà Châu bán chỉ từ 1000 - 2000 đồng, với tỷ lệ trúng thưởng là 1000 đồng được 80.000 đồng.

Một lượng lớn dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp bị Công an phát hiện tại nhà bà Châu: 

 
 
 

Còn số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, bà Châu khai nếu có khách đến mua nguyên bộ thì bán giá 130 ngàn đồng, còn mua lẻ từng bộ phận rời thì có giá dao động từ 5 ngàn đến 30 ngàn đồng. Toàn bộ số dụng cụ này được bà Châu mua của 1 người lạ và giao đến tận nhà.

Được biết bản thân bà Châu trước đó đã từng có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm