Bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Bác tin 1 bé gái chết nhiều năm trước

(PLO) - Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, thông tin nhiều năm trước, bé gái đầu của vợ chồng anh Thuận chị Huyền bị tử vong khi được bà Xuân trông giữ là không chính xác.
Đã có kết quả giám định
Công an Thanh Hóa hôm nay cho biết, đã có kết quả giám định ADN cháu Lê Minh A., 20  ngày tuổi bị bà nội là Phạm Thị Xuân (65 tuổi, quê Thái Bình) làm chết.
giết người,Vụ án giết người,mê tín dị đoan,Phạm Thị Xuân,bạo hành trẻ em
Lực lượng công an thu thập chứng cứ vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại

Để xác định chính xác thi thể cháu bé tìm thấy ở bãi rác có phải là cháu Minh A. hay không, lực lượng chức năng đã thu thập mẫu, trưng cầu giám định ADN. 

Kết quả cho thấy, cháu A. chính là con ruột của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi), trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Kết quả giám định trên đã bác bỏ thông tin dư luận cho rằng cháu A. không phải là cháu ruột nên bà Xuân đã làm hại cháu.

Công an tỉnh cũng khẳng định thông tin nhiều năm trước, bé gái đầu của vợ chồng anh Thuận chị Huyền bị tử vong khi được bà Xuân trông giữ là không chính xác

Cụ thể, trước khi sinh cháu Minh A., vợ chồng anh Thuận, chị Huyền đã có 2 bé trai. 

Một bé hiện nay đang học lớp 3, bé còn lại bị dây rốn quấn vào cổ (tràng hoa quấn cổ) nên khi sinh ra cháu bị ngạt. 

Cháu bé này được bệnh viện nuôi trong lồng ấp nhưng do sức khỏe yếu nên đã tử vong mấy ngày sau đó.

Đọc thêm