Đâm chết bạn vì lời “xúi” đánh vợ

(PLVN) - Cho rằng vợ Hùng ghen tuông vô cớ, Hiếu “xúi” bạn đánh vợ nhưng không ngờ bị đâm tử vong.
Đào Thanh Hùng tại cơ quan điều tra
Đào Thanh Hùng tại cơ quan điều tra

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng Đào Thanh Hùng (32 tuổi, quê Cà Mau) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là Đặng Thanh Hiếu (34 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/1, Hùng cùng Hiếu và một số người bạn cùng ngồi nhậu tại một phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Lúc này, vợ Hùng có trách móc bạn gái của Hiếu thường hay đi chung với chồng mình. Nghe vậy, Hiếu nổi máu ghen nên muốn hỏi cho ra nhẽ.

Sau khi bạn gái Hiếu xác định không có việc đó thì vợ của Hùng mới chịu xin lỗi. Sau đó, Hiếu nói Hùng: “Vợ bạn sai, sao bạn không đánh vợ bạn?”.

Giữa Hùng và Hiếu xảy ra cự cãi và xảy ra xô xát. Hùng lấy dao bấm đâm vào đùi Hiếu gây thương tích rồi bỏ đi.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do nhát dao đâm trúng động mạch chủ gây mất máu cấp nên nạn nhân đã tử vong. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm