Đâm chết bố vợ cũ vì không đòi được quyền nuôi con

(PLO) - Gọi điện cho vợ cũ xin đón con về chăm sóc nhưng không được chấp nhận, Hùng đến nhà thì gặp bố vợ. Sau khi cãi vã, Hùng đâm ông này tử vong.
Vũ Ngọc Hùng tại cơ quan điều tra
Vũ Ngọc Hùng tại cơ quan điều tra

Ngày 7/12, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. 

Nghi phạm là Vũ Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất). Nạn nhân là ông Nguyễn Thái Bình (50 tuổi ngụ ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), bố vợ cũ của nghi phạm.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/12, Hùng gọi điện cho vợ cũ là chị Lê Thị Th. (ly hôn đã hơn 2 năm) xin đón con trai lớn đang ở với mẹ, về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, chị Th. không đồng ý nên bị Hùng dọa "giết cả nhà".

Ngay sau đó, Hùng đi xe máy đến gặp ông Bình. Khi đang ngồi nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. Hùng đã lấy dao thủ sẵn đâm vào cổ khiến bố vợ cũ. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng ông Bình đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn, khoảng 1 giờ sau thì ra đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm