Đâm chết khách nhậu, lĩnh 18 năm tù

(PLO) - TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tài (SN 1992, trú tại xã Diên An, huyện Diên Khánh) 18 năm tù về tội “Giết người”. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo hồ sơ vụ án, ông Phan Văn Năm, chủ một quán nhậu ở Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang) nợ tiền cá độ bóng đá của Nguyễn Đình Tú. Khoảng 19h30 ngày 19/1/2015, Tú rủ Võ Duy Ân và Phạm Tấn Phúc đến đòi nợ ông Năm nhưng không thành.

Khi cả ba về quán cà phê của Ân, Ân quyết định mang hung khí quay lại quán ông Năm đòi tiền và đánh ông. Lúc này Nguyễn Trung Tài đang ở đó nên lấy dao rồi chở Ân đi. Phúc cũng mang hung khí nhập bọn. 

Đến nơi, do ông Năm bỏ chạy nên Ân, Phúc đập phá quán. Anh Đoàn Văn Hiếu đang nhậu ở quán cũng bị Ân, Phúc tấn công. Thấy anh Hiếu cầm ghế, Tài tưởng anh Hiếu định đánh mình nên nhào tới đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngoài bản án 18 năm tù, Tòa còn tuyên Tài phải bồi thường 136 triệu đồng cho gia đình bị hại, cấp dưỡng cho 2 con của bị hại 2 triệu đồng/tháng/cháu đến khi hai cháu bé đủ 18 tuổi. Liên quan vụ án, Võ Duy Ân (SN 1983) và Phạm Tấn Phúc (SN 1989, đều trú cùng xã Diên An, huyện Diên Khánh) cùng bị phạt 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đọc thêm