Giải cứu thành công nạn nhân bị đối tượng 'ngáo đá' bắt giữ

(PLO) -Khoảng 9h ngày 6/9, các cơ quan chức năng của Đắk Lắk nhận được tin báo một thanh niên dùng dao và kim tiêm dính máu khống chế anh V.T.Q. (nhân viên quán nhậu) tại căn nhà hoang ở đường Mai Xuân Thưởng sau khi thả một con tin khác. 
đối tượng Huyến bị khống chế
đối tượng Huyến bị khống chế

Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo giải cứu thành công anh V.T.Q.

Nghi phạm được xác định là Vũ Ngọc Huyến (SN 1984, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Trong quá trình bắt giữ Huyến, một số cán bộ đã bị đối tượng dùng dao chém gây thương tích.

Tại trụ sở công an, đối tượng Huyến có biểu hiện “ngáo đá”, miệng nói nhảm, tinh thần không ổn định.

Huyến có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa được mới ra tù. 

Đọc thêm