Giết bạn cùng phòng trọ lĩnh án trại giam

(PLO) - Bực mình vì nhắc nhở bạn cùng phòng trật tự để ngủ còn bị bạn chửi mắng và đánh mình, Tuấn Anh cầm dao đâm chết bạn. 
Giết bạn cùng phòng trọ lĩnh án trại giam
Ngày 11/11, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Võ Tuấn Anh (SN 1994, trú tại xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) mức án 9 năm tù giam về tội giết người. HĐXX buộc Võ Tuấn Anh phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí.
Theo cáo trạng, Võ Tuấn Anh và Phan Đình Lý (SN 1991) là công nhân tại khu công nghiệp Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, TX Kỳ Anh) cả hai ở cùng phòng trọ.
Khoảng 1h sáng 23/5, Lý đi nhậu về rồi rủ một số người ở trong phòng đánh bài gây ồn ào khu trọ. Tuấn Anh đang ngủ tỉnh dậy, nhắc nhở mọi người giữ trật tự.
Thấy thế, Phan Đình Lý đã đứng dậy chửi bới Tuấn Anh và vơ ấm nước đánh vào người Tuấn Anh. 
Bực mình vì dở giấc ngủ, nhắc bạn lại còn bị đánh, Tuấn Anh lấy con dao thái thịt, đâm một nhát vào đùi trái  Phan Đình Lý khiến nạn nhân mất máu cấp dẫn tới tử vong. 
Gây án xong, Tuấn Anh đến trụ sở Công an TX Kỳ Anh đầu thú. 

Đọc thêm