Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng chày đánh chết vợ

(PLVN) -Do mâu thuẫn vợ chồng, Vũ Văn Nghĩa đã lấy chiếc chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân tử vong.
Chiếc chày Nghĩa dùng để đánh chết vợ.
Chiếc chày Nghĩa dùng để đánh chết vợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, giữa Nghĩa và vợ là bà Phạm Thị K. (SN 1962) trong nhiều năm thường xuyên xảy ra cãi, mâu thuẫn. Mặc dù, hai người ly thân nhưng vẫn sống cùng nhau trong một nhà.

Khoảng 11h ngày 28/1, Nghĩa đi xe máy từ thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) về nhà ở phường Bồ Đề với ý định sát hại vợ.

Đầu giờ chiều cùng ngày, khi về đến nhà, Nghĩa thấy bà K. đang nằm ngủ trên giường nên đi xuống bếp lấy chiếc chày gỗ đập nhiều nhát vào vùng đầu, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nghĩa thu dọn hiện trường, đến khu vực cây xăng Phú Viên thuộc phường Bồ Đề phi tang chiếc chày gỗ rồi di chuyển về tỉnh Thái Bình. 

Đến 17h cùng ngày, nhận được tin bà Phạm Thị K. tử vong, Nghĩa đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Đọc thêm