Khởi tố gã đàn ông xâm hại cháu gái ruột bị tâm thần

(PLVN) - Ngày 12/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đúng (SN 1955, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm”. 
Đối tượng Nguyễn Văn Đúng hiện được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú
Đối tượng Nguyễn Văn Đúng hiện được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 9/10/2018, Đúng có đến nhà em ruột của mình là ông N.V.N (SN 1965, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tổ chức tiệc nhậu cùng một số người bạn. 

Nhậu được một lúc, Đúng nói với ông N là muốn đi kiếm thêm người vào nhậu cùng cho xôm tụ. Khi đi ra phía sau nhà, Đúng phát hiện cháu N.T.K.N (SN 2002, mắc bệnh tâm thần và là con ruột ông N) đi từ phía sau hè vào nên nảy sinh ý định đồi bại. Đúng gọi cháu N lại dụ cho 10.000 đồng rồi kêu N nằm xuống nền xi măng gần đó để quan hệ tình dục. 

Cùng lúc đó, ông N tình cờ đi ra phía sau nhà thì phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của người anh ruột đồi bại.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm