Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến tại cổng trường đại học

(PLO) - Ngày 5/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trong vụ hỗn chiến tại cổng Trường Đại học Hà Tĩnh.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/3/2017, khoảng 10 thanh niên hẹn nhau đến trước cổng Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cầm vỏ chai vỡ để "giải quyết" mâu thuẫn.

Theo tài liệu của CQĐT, vào thời điểm trên các đối tượng: Hoàng Ngọc Long (SN 1992, thường trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên), Lê Duy Hùng (SN 1996), Nguyễn Văn Dũng (SN 1996), đều trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, cùng một số đối tượng khác tụ tập uống rượu tại quán Đồng Khởi trước khu vực cổng Đại học Hà Tĩnh.

Một lúc sau, đối tượng Long chở bạn về ký túc xá Đại học Hà Tĩnh, khi đến cổng trường thì gặp Trần Văn Quý (SN 1993, thường trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đang đứng nói chuyện với bảo vệ, sau đó giữa Long và Quý xảy ra mâu thuẫn. Long quay xe lại quán, rủ thêm đồng bọn tìm Quý.

Tại quán hàng gần cổng trường Đại học Hà Tĩnh, nhóm Long nhảy vào dùng dao, chai bia đâm chém Quý, khiến người này gục tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu (theo giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ thương tích của Trần Văn Quý là 34%).

Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường, xác minh sự việc, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm rõ hành vi của từng đối tượng, sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng.

2 đối tượng Lê Duy Hùng, Nguyễn Văn Dũng đã bỏ trốn sang Thái Lan nên Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định truy nã. Nhận thấy hành vi sai trái của mình, ngày 2/4, 2 đối tượng đó đã về địa phương và đến cơ quan công an đầu thú.

Đọc thêm