Khởi tố vụ giám đốc bị đốt chết trong xe hơi

(PLO) - Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” xảy ra vào đêm 4/10 trên quốc lộ (QL) 61C, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. 
Hiện trường vụ việc. Ảnh VNN
Hiện trường vụ việc. Ảnh VNN

Vào lúc 23h ngày 4/10, tại đoạn đường trên xảy ra vụ cháy xe du lịch 7 chỗ, khiến 3 người (2 nam, 1 nữ) bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô Ford Everest 7 chỗ BKS 52P-0778 bị cháy rụi.

Có 3 người trong xe bị bỏng nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) bị bỏng 71%; anh Lại Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị bỏng 15%; bà Võ Thị Chiến (42 tuổi) cũng bị bỏng nhẹ. 

Sau 7 ngày điều trị tích cực, đến sáng 11/10, ông Ri đã tử vong tại Khoa Bỏng- Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Hiện anh Trung và bà Chiến vẫn đang tiếp tục điều trị.

Được biết, ông Ri là Giám đốc một doanh nghiệp, đêm 4/10 trên đường đi công tác thì ông bị một nhóm côn đồ đi xe máy chặn đầu ô tô, đập phá xe, xịt hơi cay vào mặt cho bất tỉnh và đâm trọng thương. Sau đó nhóm côn đồ tẩm xăng đốt xe rồi tẩu thoát. Bước đầu công an nhận định đây là một vụ thanh toán, trả thù. 

Đọc thêm