Lừa nữ đồng nghiệp đi lấy quà sinh nhật rồi hiếp dâm, cướp của

(PLO) - Ngày 27/2, thông tin từ  Công an TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Lộc (SN 1995, trú tại tổ 11, phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) về hành vi “cướp tài sản và hiếp dâm”

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc (Ảnh: A.S)
Đối tượng Nguyễn Văn Lộc (Ảnh: A.S)

Vụ việc xảy ra vào trước đó, khoảng 11h30 ngày 21/2, sau khi ăn trưa tại công ty (công ty may mặc đóng ở phường An Cựu, TP.Huế) Lộc rủ chị H.T.B (SN 1995, ngụ tổ 22, khu vực 6, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) là đồng nghiệp Lộc đi lấy quà sinh nhật và được B đồng ý.

Lộc điều khiển xe máy chở B đi, đến đường Hồ Đắc Di (gần Trường Đại học Luật - Đại học Huế), Lộc vờ hỏi mượn và giữ chiếc điện thoại  hiệu OPPO của B.

Sau đó, Lộc tiếp tục chở B theo hướng lên đồi Nam Lăng, thuộc địa phận phường Thủy Phương (TX Hương Thủy)

Cảm giác bất an trước hành động của Lộc, B liền nhảy xuống xe nhưng bị Lộc dùng kéo bấm thủ trong người  dọa giết và ép B đi theo. Lộc tiếp tục chở B đến một khu vực rừng núi vắng vẻ rồi tiếp tục đe dọa B không chiếm đoạt điện thoại mà y đã lấy trước đó.

Không chỉ dừng lại ở đó, Lộc còn tiếp tục uy hiếp B để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp của B hơn 300.000 đồng. Sau khi gây án, Lộc lập tức bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh.

Đến ngày 26/2, Lộc đã ra đầu thú và bị Công an TX. Hương Thủy bắt khẩn cấp.

Hiện, cơ quan điều tra công an TX. Hương Thủy tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa đối tượng  Nguyễn Văn Lộc ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đọc thêm