Nghi án người đàn ông sát hại con trai 3 tuổi rồi tự sát

(PLVN) -Sau khi ra tay sát hại người con trai 3 tuổi, Nguyễn Văn Thêm (SN 1974, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã dùng hung khí tự sát và tử vong sau đó.
Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Sóc Trăng)
Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Sóc Trăng)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, vào khoảng 7h ngày 14/5 , Nguyễn Văn Thêm  sang nhà chị ruột của mình là bà Nguyễn Thị Hồng rồi dùng dao chém 2 mẹ con bà Hồng trọng thương.

Trong lúc gia đình bà Hồng đưa 2 nạn nhân đến một Bệnh viện ở tỉnh Cần Thơ cấp cứu, Thêm về nhà mình rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con là Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 2017).

Sau đó, Thêm dùng cây móc kim loại có lưỡi sắt tự đập và cứa vào đầu, ngực của mình.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa cháu Nghĩa và Thêm đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Nghĩa và Thêm đã tử vong sau đó.

Được biết, Nguyễn Văn Thêm là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm