Nhân viên quán Beer Club thủ dao đi chơi đêm rồi gây án mạng

(PLVN) - Nghi anh Hải trộm cắp, Hùng kiểm tra dẫn đến hai bên mâu thuẫn cùng rút dao ra đâm, chém nhau. Hậu quả, anh Hải bị Hùng đâm trọng thương dẫn đến tử vong...
Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/12, Tạ Bá Hùng (sinh tháng 3/2003, cư trú khu phố 2, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, Đồng Nai), nhân viên của quán Beer Club 1986 trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh) đi chơi về.

Thấy anh Phạm Minh Hải (sinh năm 1994, trú ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán) đứng gần quán có biểu hiệu nghi vấn trộm cắp, Hùng dừng lại kiểm tra dẫn đến cãi vã. Cả hai cùng rút dao trong người ra. Hải chém Hùng nhưng không trúng. Hùng đâm vào vùng cổ Hải khiến nạn nhân gục tại hiện trường.

Hùng đưa Hải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu rồi bỏ trốn.

Khoảng 4h cùng ngày, Hải tử vong tại bệnh viện. 

Nhận tin báo, Công an TP. Long Khánh đến hiện trường, thu giữ 2 con dao nghi là hung khí gây án. Lực lượng chức năng vận động nghi phạm đầu thú.

Khoảng 8h cùng ngày, Tạ Bá Hùng đến Công an TP. Long Khánh trình diện và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc được bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm