Thanh Hoá: Bắt đối tượng mang theo súng vận chuyển gần 2000 viên ma tuý

(PLVN) -Một thanh niên đang vận chuyển gần 2000 viên ma tuý từ Lào về Quan Hoá (Thanh Hoá) để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đối tượng Hà Minh Đức tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hà Minh Đức tại cơ quan điều tra

Rạng sáng nay 27/5, Công an huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bắt quả tang một thanh niên đang vận chuyển gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, và thủ cả súng ngắn, dao nhọn trong người. Theo Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vụ việc được tổ công tác của đơn vị này phát hiện, bắt quả tang vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 27/5, trên tuyến Quốc lộ 15A thuộc bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Thời điểm trên, tổ công tác do trung tá Lương Xuân Minh làm tổ trưởng đã bắt quả tang Hà Minh Đức (SN 1991; ngụ tại Khu 3, thị trấn Quan Hoá) đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1.968 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến), 1 xe máy BKS: 36B5-46079. Đáng chú ý, khám xét trong người Đức, công an còn thu được 1 khẩu súng ngắn (dạng súng côn), 1 con dao nhọn, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh, Hà Minh Đức khai nhận đã mua số ma tuý nói trên từ Lào về Quan Hoá để bán kiếm lời. 

Trước đó lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới. Điển hình gần đây nhất, sáng 25/5 tại bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, công an huyện này cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác là Thào A Sáu (32 tuổi ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa) và Giàng Thị Mỵ (bản Khung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đang vận chuyển 1.553 viên ma túy tổng hợp, 1/4 bánh heroin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm