Tướng cướp Luân “cô ve” sa lưới sau 28 năm trốn nã

(PLO) - Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bắt giữ Phạm Như Luân (tức Luân “cô ve”, 55 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) sau 28 năm lẩn trốn. 
Luân khai báo trước cán bộ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Ảnh CAND
Luân khai báo trước cán bộ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Ảnh CAND

Năm 1989, Luân gây nhiều vụ cướp tài sản trên dọc tuyến QL18 từ Hạ Long đến Móng Cái. Sau khi bị bắt, ngày 19/4/1989, Luân trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên và bị phát lệnh truy nã. 

Trong thời gian lẩn trốn, Luân tiếp tục đứng ra tổ chức nhiều vụ cướp táo tợn, cố ý gây thương tích tại Hải Phòng. Sau 28 năm truy tìm, đến đêm 28/9, tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Luân “cô ve” đã bị bắt giữ. 

Đọc thêm