'Xin đểu' giám đốc doanh nghiệp bất thành, quay sang đốt rừng

(PLO) - Cơ quan điều tra Công an TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng Mai Đức Phương (30 tuổi), Mai Quang Vũ (23 tuổi) và Mai Văn Thắng (18 tuổi, tất cả cùng trú tại thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, TX Hương Trà về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra Công an TX Hương Thủy, Mai Đức Phương khai nhận: qua tìm hiểu, biết ông Lê Văn Tảo (60 tuổi, trú tại xã Dương Hòa, TX Hương Thủy) có điều kiện kinh tế khá giả nên điện thoại xin 20 triệu đồng để tiêu xài.

Phương còn đe dọa nếu không cho tiền sẽ đốt cháy rừng của ông Tảo tại xã Dương Hòa, TX Hương Thủy.

Sau một thời gian không thấy ông Tảo đưa tiền, Phương cùng Vũ và Thắng đã lên khu rừng ông Tảo và đốt cháy hơn 3 ha rừng trồng (keo nguyên liệu giấy), gây thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Sau khi đốt cháy 3ha rừng, nhóm đối tượng tiếp tục đe dọa nếu ông Tảo không thực hiện yêu cầu thì bọn này sẽ đốt tiếp rừng của ông Tảo.

Hoảng sợ trước hành vi của nhóm này, ông Tảo đi giao cho đối tượng Phương 10 triệu đồng. Khi đang nhận tiếp 10 triệu đồng từ nạn nhân tại một quán cà phê ở TX Hương Thủy, nhóm đối tượng bị lực lượng công an Hương Thủy bắt giữ.

Ông Lê Văn Tảo là một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Thủy, chuyên trồng và khai thác rừng.

Đọc thêm