Tin ở Quang Hải

(PLVN) -  “Ngôi sao” của Đội tuyển Việt Nam đã chọn câu lạc bộ ở miền Nam nước Pháp để bắt đầu một bước đi chinh phục mới tại giải đấu được đánh giá cao hơn rất nhiều V. League. Nhưng liệu Quang Hải có đi theo “vết xe đổ” như các “ngôi sao” bóng đá Việt Nam trước đó đã tìm danh vọng ở Âu châu như Công Phượng, Văn Hậu?

Người hâm mộ kỳ vọng Quang Hải sẽ tỏa sáng ở Ligue 2.

Cả hai tên tuổi lớn này hầu như coi chuyến đi châu Âu là “học tập và làm quen” chứ thời gian ra sân đá chính là quá ít. Phong độ và sự hòa nhập của họ với các giải vô địch lớn như Bỉ và Hà Lan vẫn rất xa vời. Văn Hậu trong thời gian ở Hà Lan thi đấu tại Giải vô địch quốc gia chỉ có được vài phút cuối trận, còn Công Phượng thời gian ra sân nhiều hơn, nhưng không để lại dấu ấn.

Có lẽ vì điều đó mà Quang Hải đã tính kỹ, chọn lựa cho mình sự vừa phải để thể hiện dấu ấn cá nhân. Anh chọn thi đấu ở Ligue 2, là Giải hạng Nhất của nước Pháp, tính cạnh tranh và cường độ, chuyên môn sẽ không cao bằng giải vô địch quốc gia Pháp. Nó vừa tầm với “ngôi sao” như Quang Hải và cơ hội ra sân của anh sẽ rất lớn. Đó là lựa chọn khôn ngoan của Quang Hải, để giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bàn tán đó là một “hợp đồng thương mại nhiều hơn chuyên môn”.

Ngày 30/6 vừa qua, tiền vệ Quang Hải có buổi họp báo ra mắt Pau FC cùng huấn luyện viên trưởng Didier Tholot. Tại đây, huấn luyện viên người Pháp đã đưa ra quan điểm đây không phải là chiêu trò PR của câu lạc bộ: “Chúng tôi không làm thế vì marketing hay để tạo sức hút. Tôi biết Quang Hải là “ngôi sao” ở Việt Nam. Tôi đã được thông báo về điều này từ khi cậu ấy đến đây. Tôi cũng muốn gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam. Mọi người nói rằng Quang Hải là Messi của Việt Nam nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy Quang Hải không giống Messi, mà cậu ấy giống Mathieu Valbuena hơn. Lối chơi của họ có khá nhiều điểm tương đồng. Đó là luân chuyển bóng nhanh, có khả năng sáng tạo và phong cách thi đấu thú vị. Tôi rất vui khi Quang Hải chọn Pau FC. Chúng tôi đã xem những trận đấu của cậu ấy ở Việt Nam. Mọi người sẽ giúp Hải hòa nhập với đội bóng cả về lối chơi lẫn ngôn ngữ”.

Được biết, vào chiều 30/06 (theo giờ Việt Nam), Quang Hải cũng đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới. Từ nay cho tới khi Ligue 2 khởi tranh, tiền vệ này sẽ có khoảng 3 trận giao hữu tiền mùa giải gặp Toulouse (ngày 12/07), Angouleme (ngày 15/07) và Niort (ngày 23/07). Đây sẽ là dịp để Quang Hải chứng tỏ bản thân cũng như ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Didier Thalot nhằm cạnh tranh một suất đá chính.

Về phần mình, Quang Hải khẳng định anh đến Pau FC vì muốn khẳng định bản thân và tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp: “Khi tôi quyết định thay đổi môi trường mới, tôi lựa chọn môi trường phù hợp với bản thân mình. Pau là nơi phù hợp để tôi phát triển bản thân chứ không vì mục đích nào khác. Tôi muốn mọi người nhớ đến mình với tư cách là một cầu thủ bóng đá”.

Quang Hải cũng cho rằng việc lựa chọn một đội bóng nhỏ như Pau FC sẽ là một thử thách, trải nghiệm thú vị. “Môi trường nào cũng có những rủi ro, nhưng tại ParFC tôi cảm thấy đây là môi trường phù hợp với mình. Tôi thấy phù hợp với những vị trí tấn công. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhiều vị trí để có thể đáp ứng yêu cầu của đội. Tôi chấp nhận mọi thử thách để chiếm được niềm tin của huấn luyện viên trưởng”, theo Hải.

Với tài năng đang độ chín, chúng ta có quyền kỳ vọng Quang Hải bắt đầu từ một câu lạc bộ ít tên tuổi ở giải hạng Nhất nước Pháp sẽ có tiếng vang trong môi trường bóng đá khốc liệt châu Âu. Mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá.