Tổ chức nâng cao chất lượng quy hoạch và rà soát các quy hoạch chưa phù hợp

(PLVN) - Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của ông Nguyễn Đại Viên (Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026) trong điều kiện chất lượng quy hoạch đô thị và quản lý đô thị còn nhiều vấn đề phải xem xét và được cử tri hết sức quan tâm.  
Ông Nguyễn Đại Viên: “Nếu vinh dự được tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND Tỉnh, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND”.
Ông Nguyễn Đại Viên: “Nếu vinh dự được tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND Tỉnh, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND”.

Tại Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri, ông Viên chia sẻ: “Trước hết, là người con của quê hương thành phố Huế, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và người dân, thời gian qua Sở Xây dựng đã tham mưu thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng như: Các khu tái định cư Bắc Hương Sơ (phục vụ di dời khu dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế), xây chợ đầu mối Phú Hậu, nạo vét và kè sông An Hòa, xây dựng trường Mầm non Hương Sơ, đã nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều, xây dựng hệ thống thu gom và khu xử lý nước thải Cụm công nghiệp An Hòa.

Ông Nguyễn Đại Viên (ngoài cùng bên phải) trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do lụt bão trong năm 2020.
Ông Nguyễn Đại Viên (ngoài cùng bên phải) trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do lụt bão trong năm 2020. 

“Tại địa phương của chúng ta hiện nay: Hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập (nhất là về giao thông, thoát nước, chiếu sáng). Mật độ dân cư khá cao, nhu cầu về nhà ở là cần thiết. Bên cạnh đó, chất lượng quy hoạch đô thị và quản lý đô thị còn nhiều vấn đề phải xem xét.

Các thiết chế công cộng, cây xanh, công viên còn thiếu. Ngoài ra, một số thủ tục hành chính còn chưa thuận lợi với bà con. Chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở cần được quan tâm hơn. Đó là những vấn đề tôi trăn trở và thấy rằng cần tập trung tham mưu giải quyết” - ông Viên chia sẻ với cử tri.

Ông Nguyễn Đại Viên được biết đến là người có nhiều công trình khoa học đã được đưa vào áp dụng trong thực tiễn.
Ông Nguyễn Đại Viên được biết đến là người có nhiều công trình khoa học đã được đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

Vì thế, trong thời gian tới, Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế cho rằng cần chú trọng tập trung tham mưu vào các lĩnh vực như: Nâng cấp hạ tầng đô thị (chỉnh trang đường phố, đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải). Ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội. Đầu tư các thiết chế công cộng, công viên, cây xanh đáp ứng nhu cầu của người dân. Kiến nghị điều chỉnh các thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi hơn; các chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Nếu được là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Để từ đó, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri để tôi có cơ hội được đóng góp nhiều hơn đối với sự phát triển của tỉnh nhà” - ông Viên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đại Viên (Sinh năm 1967, quê quán Hương Sơ, TP Huế, kỹ sư xây dựng, tiến sĩ Kỹ thuật). Ông từng được bằng khen lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào năm 2016, cũng trong năm đó ông đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh. Ngoài ra, trong năm 2019, ông được tôn vinh là trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm