Tổ công tác 151 Hải Dương: “Cú đấm thép” trong trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Quý III và công tác Công an 9 tháng đầu năm 2022. Đánh giá kết quả chung, đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT (an ninh trật tự) trên địa bàn, cơ bản hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra
Tổ công tác 151 được đánh giá là “cú đấm thép” trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của tỉnh Hải Dương
Tổ công tác 151 được đánh giá là “cú đấm thép” trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của tỉnh Hải Dương

Theo đó, đơn vị đã bảo vệ an toàn các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31 và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện, các vụ dừng việc tập thể, tình hình phức tạp trong tôn giáo... không để phát sinh thành “điểm nóng” gây ảnh hưởng xấu đến ANTT. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế; an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; thu được nhiều kết quả quan trọng.

Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập 32 Tổ công tác đặc biệt lấy tên gọi Tổ công tác 151

Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập 32 Tổ công tác đặc biệt lấy tên gọi Tổ công tác 151

Cụ thể tội phạm về trật tự xã hội giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2021; giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, sự ra đời của các Tổ công tác 151 được đánh giá là “cú đấm thép” trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm, góp phần quan trọng giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội.

Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 9 tháng đầu năm 2022

Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 9 tháng đầu năm 2022

Tổ công tác 151 gồm 5 thành phần: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính. Tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên suốt từ tỉnh đến địa bàn cấp xã để chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, tập trung vào các hành vi: Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép các chất ma túy, hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; tụ tập đua xe mô tô, lạng lách, đánh võng...

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác tùy theo tình hình, yêu cầu công tác, tập trung vào khoảng thời gian từ 20h00’ngày hôm trước đến 01’h00 ngày hôm sau, đặc biệt tập trung vào các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Đọc thêm