Tô thắm hình ảnh 'người chiến sĩ quân hàm xanh' trong lòng Nhân dân

(PLVN) - Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, nhiều nội dung thông tin về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ biên phòng được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đã tăng thêm niềm tin, chia sẻ những khó khăn với lực lượng quân và nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Chính ủy BĐBP tỉnh Nam Định cho biết, báo chí đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác Biên phòng năm 2022 và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc nói chung và khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định nói riêng; tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam...

Đại tá Phạm Văn Hóa - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nam Định phát biểu trước báo giới.

Đại tá Phạm Văn Hóa - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nam Định phát biểu trước báo giới.

Nhờ đó, các mặt công tác, hoạt động của BĐBP tỉnh, tiêu biểu như: phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"…, đã được kịp thời lan toả đến đông đảo Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Chính ủy BĐBP tỉnh Nam Định thông tin về kết quả thông tin, tuyên truyền trong năm 2022.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Chính ủy BĐBP tỉnh Nam Định thông tin về kết quả thông tin, tuyên truyền trong năm 2022.

Nhiều mô hình, hoạt động khác của BĐBP tỉnh trong việc giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tuyên truyền chống khai thác IUU… cũng được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đã tăng thêm niềm tin, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và Nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần tô thắm hình ảnh “Người chiến sĩ quân hàm xanh” ngày càng đậm nét hơn trong lòng nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo BĐBP tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Hóa - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh mong muốn, BĐBP tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong các đơn vị BĐBP tỉnh, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Kim Dung, đại diện cơ quan quản lý báo chí, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Kim Dung, đại diện cơ quan quản lý báo chí, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã phát biểu, trao đổi những định hướng lớn trong phối hợp, tuyên truyền; qua đó góp phần tích cực đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Biên phòng đi vào cuộc sống; góp phần cùng lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đọc thêm