"Tội phạm ngoại" công nghệ cao" còn diễn biến phức tạp

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhận định: Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp.

[links()]Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhận định: Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp.

Năm 2011 đã phát hiện và điều tra xử lý 128 vụ việc, gây thiệt hại 58 tỷ đồng, hơn 1 triệu đô la Mỹ, đã thu giữ 12 tỷ đồng và 235.000 đôla. Trong 6 tháng đầu năm 2012 đã phát hiện và xử lý 111 vụ, 232 đối tượng, trong đó có 116 người Đài Loan, 105 người Trung Quốc, 11 người Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam mang theo các thiết bị công nghệ thiết lập trái phép các mạng nội bộ để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Địa bàn thường xảy ra là các lĩnh vực kinh tế xã hội quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực an toàn thông tin, mạng máy tính, tài chính ngân hàng, thanh toán điện tử, thương mại, địa bàn tập trung chủ yếu là một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gần đây đã lan ra một số thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và ra cả Phú Yên.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã thành lập lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và trực tiếp tham gia để đấu tranh với các loại tội phạm này. Về thủ đoạn, số này là người nước ngoài vào Việt Nam lợi dụng đi vào con đường du lịch xong móc nối với một số người Việt Nam, họ thuê nhà nhưng chủ yếu thuê ở các chung cư ít người xung quanh có thể quan sát, đặt vấn đề với chủ nhà thay đổi đồng hồ đo điện làm sao họ sử dụng được nhiều điện năng hơn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Thông qua người Việt Nam để kết nối mạng internet, những đối tượng này thiết lập ra một mạng riêng, diễn một số kịch bản lừa đảo mà đối tượng họ lừa đảo chủ yếu là các tổ chức và cá nhân là người nước ngoài. Một số vụ vừa qua có thể nói sau khi vào Việt Nam thời gian rất ngắn nhưng lực lượng Công an đã phát hiện kịp thời, đã bắt, xử lý thu giữ tang vật phạt trục xuất ra nước ngoài.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cho biết: lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan để bàn giao các đối tượng phạm tội này cho các nước đó. Đồng thời, thông tin kịp thời những kinh nghiệm phát hiện và đấu tranh với những loại tội phạm này. Có thể nói các nước có liên quan đánh giá rất cao công tác phát hiện đấu tranh của lực lượng Công an Việt Nam.

“Chúng tôi cho rằng nếu không phát hiện kịp thời thì bước đầu khách thể xâm hại có thể là các tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Nhưng về lâu dài có thể nó xâm hại đến lợi ích của các tổ chức và cá nhân Việt Nam. Thời gian qua, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh xử lý kịp thời nhưng tình hình này còn diễn biến phức tạp vì thế phải luôn luôn cảnh giác và thường xuyên phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

 T.Hằng (lược ghi)

Đọc thêm