Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(PLVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con nhân dân xã Yên Sở tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng truyền thống vẻ vang xã anh hùng của Thủ đô anh hùng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021),

Lắng nghe những chia sẻ của bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui được gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện cho 320 hộ gia đình với gần 1.300 nhân khẩu của thôn 5. Hàng năm, vào tháng 11, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam luôn được tổ chức thân tình, ấm áp góp phần gắn kết người dân trong hoạt động cộng đồng.

Tổng Bí thư nêu rõ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sở đã đạt được cũng như những kết quả nổi bật của dân cư thôn 5 trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021. Đến nay, thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo, hơn 99% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, khuyến học, xây dựng nông thôn mới đều huy động được sự đóng góp, đồng thuận của nhân dân, do vậy kết quả các phong trào thi đua đều thực chất và người dân được thụ hưởng trực tiếp. Trong hơn 20 năm qua, Quy ước Làng cũng đã phát huy tác dụng rất tốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không được chủ quan, thoả mãn. Trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Yên Sở nói chung, thôn 5 nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng truyền thống vẻ vang xã anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã vào dâng hương tại chùa Pháp Vũ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Yên Sở.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã trao quà tặng xã Yên Sở và 11 gia đình tiêu biểu; 10 hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đọc thêm