Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bạn bè quốc tế

(PLVN) - Cuộc đời, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc không chỉ trong lòng Nhân dân Việt Nam mà cả lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào (Hà Nội, 26/9/2021).

Nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại

Trong điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Nhân dân Lào khẳng định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà Lãnh đạo cách mạng kiên trung.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. “Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại”, nội dung điện nêu rõ.

Trong thư chia buồn, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh tụ sáng suốt, người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng của Nhân dân Việt Nam. Di sản của Tổng Bí thư sẽ được nhiều thế hệ đời sau ghi nhớ. Còn Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhìn nhận: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất và Campuchia đã mất đi một người bạn tốt, người đã luôn nỗ lực cống hiến cho mối quan hệ anh em Việt Nam - Campuchia”.

Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez nhấn mạnh, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là di sản vô giá cho thế hệ mai sau. “Những cống hiến của đồng chí về vai trò của Đảng Cộng sản, về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm nhìn của đồng chí về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là những đóng góp nổi bật vào công cuộc xây dựng CNXH tại Việt Nam. Điều này sẽ được thể hiện trong những thắng lợi mới trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tấm gương cá nhân, di sản trí tuệ và sự nghiệp chính trị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ là nguồn động viên vô giá cho mọi công cuộc của Nhân dân Việt Nam”, các Lãnh đạo Cuba khẳng định.

Giữ mãi ấn tượng về một “con người tuyệt vời”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 12/11/2013. (Ảnh trong bài: TTXVN)

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. “Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của Nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội”, Tổng thống Nga cho hay. Cho biết đã nhiều lần có dịp tiếp xúc với vị Tổng Bí thư mà ông khẳng định là “con người tuyệt vời”, Tổng thống Nga khẳng định sẽ giữ mãi ấn tượng về Tổng Bí thư.

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đánh giá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Tầm nhìn, trí tuệ, định hướng và sự lãnh đạo của Tổng Bí thư đối với công cuộc phát triển đất nước đã được vạch ra và thực hiện rất tốt. “Những đóng góp sâu rộng của Tổng Bí thư đối với phát triển đất nước rất được tôn trọng ở Việt Nam và trên thế giới”, Đại sứ Sandeep Arya cho biết.

Ấn tượng về tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, Đại sứ Sandeep Arya cho rằng tầm nhìn này là suy nghĩ rất kỹ lưỡng và là bước đi rất khôn ngoan trong việc định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam. “Đường lối ngoại giao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng thực sự là khía cạnh rất quan trọng giúp Việt Nam phát triển và tiến bộ rất vững chắc”, vị Đại sứ cho hay.

Nhà báo người Mỹ Amiad Horowitz thì khẳng định, sự lãnh đạo toàn diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, cả trên con đường tiến lên XHCN và con đường hiện đại hóa đất nước. “Rất khó để chỉ ra đâu là đóng góp lớn nhất của Tổng Bí thư, nhưng đối với tôi, phải kể đến cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực”, ông Horowitz cho hay. Nhà báo là đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ này khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống một cuộc đời liêm khiết đúng như những phẩm chất của một đảng viên Cộng sản.

Mặt khác, Tổng Bí thư đã góp phần xây dựng đường lối “ngoại giao cây tre” của Việt Nam - một trường phái ngoại giao độc đáo, rất tích cực và thực tế, tạo nên không khí ổn định và hòa hợp giữa các quốc gia. “Tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tiếng nói tiên phong trong quan hệ đa phương trên toàn cầu”, ông Horowitz nói.

Đọc thêm